Suy đi tính lại con gái bao nhiêu tuổi "thoát ế" là chuẩn?

( PHUNUTODAY ) - Cõ lẽ câu hỏi ám ảnh nhất với hội gái "ế" là bao giờ lấy chồng? Cùng tìm hiểu xem ở độ tuổi nào thì các cô nàng nên thoát ế nhé!

18 tuổi

Đã đủ tuổi kết hôn nhưng vừa bước chân vào đại học, còn bao điều đang đợi để khám phá.

19 tuổi

Còn bận làm hot girl chứ dại gì mà lấy chồng cho uổng!

20 tuổi

Còn mải tơ tưởng chồng mình là ca sĩ Hàn Quốc, tóc tai vuốt vuốt các thứ!

8-nhung-quoc-gia-trai-dep-mytour-8

21 tuổi

Nghiền phim Mỹ, sợ chồng là điệp viên hay mafia. Thôi khỏi lấy!

22 tuổi

Cày phim Việt Nam và phát hiện ra một điều nếu sống chung với mẹ chồng thì không thể có hạnh phúc.

23 tuổi

Phân vân giữa trai đẹp và trai tài giỏi cuối cùng không yêu ai.

24 tuổi

Quyết định lấy chàng trai thông minh nhưng sắp cưới thì hủy hôn vì chợt nhận ra: Sao giỏi mà lại nghèo?

25 tuổi

Phân vân đang định cưới anh giàu thì lại gặp anh giàu hơn. Quyết định dừng lại thêm một năm để “nhìn ngó” thêm một chút!

26 tuổi

Đợi hoài chẳng thấy ai đến, thôi thì nhớ lại mối tình khi xưa.

27 tuổi

Thấy bạn bè cưới xong khổ quá, chán chả buồn cưới!

phu-nu-biet-dieu-02

28 tuổi

Cương quyết lấy chồng. Nhưng đi đâu cũng gặp đàn ông cương quyết không lấy vợ.

29 tuổi

Gặp trai trẻ thì chê chưa lớn, gặp anh hơn tuổi thì gọi là chú, anh nào vừa mắt thì có vợ cả rồi.

30 tuổi

Gặp ai cũng muốn cưới nhưng đàn ông chỉ muốn làm bạn trên giường.

Sau 30 tuổi

Ở vậy kiếm tiền, làm đẹp, shopping, du lịch, đi chơi cho khỏe!

Tóm lại thì, chẳng có độ tuổi nào phù hợp để thoát ế cả. Đời người phụ nữ sợ nhất là lấy nhầm chồng, nếu không đủ dũng cảm thoát ra sẽ chìm ngập trong đau khổ. Đừng nghe người ta hù dọa, qua tuổi 30 là hết cơ hội gặp được người đàn ông phù hợp mà lấy đại một người. Duyên muộn có khi là duyên đẹp, bởi khi cây đủ độ chín sẽ cho những hoa thơm quả ngọt.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT