Người lòng dạ hẹp hòi thường nói 3 câu này, dù giàu có mấy cũng đừng dại kết thân
Những người thường xuyên nói 3 câu này đa phần chỉ nghĩ đến bản thân mình chứ không quan tâm đến người khác. Tốt nhất, bạn không nên kết thân với họ.
Những người thường xuyên nói 3 câu này đa phần chỉ nghĩ đến bản thân mình chứ không quan tâm đến người khác. Tốt nhất, bạn không nên kết thân với họ.
Trong đối nhân xử thế, việc nói quá nhiều những điều này có thể làm ảnh hưởng đến phúc khí của mỗi người. Vì vậy, muốn an lành, tốt nhất nên nói ít đi.
Có câu nói: "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Có những lời nói gây ra tai họa khôn lường, thậm chí khiến người nói ra mất đi tất cả.
Trên đời, người dễ sẩy chân xuống vực sâu thất bại, không phải là người nông cạn mà là những kẻ tự cho mình là thông minh. Dưới đây là 10 quy luật nghiệt ngã của cuộc sống, giúp thức tỉnh những người đang mang lối sống như vậy
Đạo Phật luôn dạy cho chúng ta nhiều bài học về cuộc sống và bồi đắp tâm hồn. Đặc biệt, Phật có rất nhiều lời răn dạy về cách đối nhân xử thế mà bất cứ ai trong mỗi chúng ta đều cần học hỏi.
Biết rằng thương người, giúp đỡ người khác là tốt nhưng có 1 loại người không nên giúp đỡ, bao dung kẻo sẽ gây phản tác dụng.
Bước sang tuổi trung niên, không phải việc gì cũng nên làm, kiểu người nào cũng nên giao du.
Một người khôn ngoan, tháo vát đến đâu, nếu không hiểu "tâm kế" làm người, không giỏi “hướng lợi tránh hại”, vậy thì rất khó có thể sống tốt.
Với những kẻ bạc tình chúng ta nên làm gì? Hãy xem Phật dạy như thế nào về cách đối đãi với những người như vậy nhé!