Người lòng dạ hẹp hòi thường nói 3 câu này, dù giàu có mấy cũng đừng dại kết thân

( PHUNUTODAY ) - Những người thường xuyên nói 3 câu này đa phần chỉ nghĩ đến bản thân mình chứ không quan tâm đến người khác. Tốt nhất, bạn không nên kết thân với họ.

Có thể không phải tất cả những người tươi cười với bạn đều suy nghĩ tốt về bạn. Những người tiếp cận bạn chỉ vì lợi ích của họ không phải là những người đáng tin cậy, và bạn nên cẩn trọng khi giao tiếp, kết thân với họ. 

Nếu người có ít nhất ba trong số các đặc điểm sau đây, bạn nên cẩn trọng và không nên trở thành bạn thân của họ: ích kỷ, hai mặt, hay luôn muốn kiểm soát bạn. Chú ý đến những đặc điểm này sẽ giúp bạn tránh xa những người có ý đồ không tốt và bảo vệ mình khỏi những tai họa không đáng có. 

Tò mò về tiền lương thưởng, tiền tiết kiệm của bạn

Có người luôn tò mò và muốn biết về những vấn đề cá nhân của người khác, bao gồm cả tiền lương, tiết kiệm, mối quan hệ và gia đình. Ban đầu, bạn có thể cho rằng họ chỉ là những người tò mò, nhưng sau đó bạn sẽ nhận ra rằng họ đang tìm hiểu với một mục đích cụ thể.

Ví dụ, nếu họ hỏi về mức lương của bạn, có thể họ muốn so sánh với bản thân họ. Nếu bạn có mức lương cao hơn, họ có thể cảm thấy tự ti và có ý định phàn nàn với sếp hoặc vu khống bạn. Điều này không có lợi cho bạn.

1

Vì vậy, đề nghị không nên bàn về những chủ đề nhạy cảm như tiền lương, tiết kiệm, mối quan hệ hay gia đình khi làm việc với người khác. Chỉ có những người thiếu kiểm soát cảm xúc mới có thể đưa ra những câu hỏi như vậy. Nếu ai đó cố tình hỏi về những vấn đề cá nhân của bạn, hãy cẩn thận và đề phòng để tránh bị tổn thương.

Những người hợm hĩnh, luôn dò xét xem người khác có mang lợi ích gì cho mình hay không

Những người hợm hĩnh có thể vượt qua sức tưởng tượng của bạn và luôn thể hiện bộ mặt khác nhau trước những người khác. Nếu bạn thành công hơn, họ sẽ tìm cách tâng bốc bạn để làm hài lòng bạn.

Nhưng nếu một ngày bạn thất bại và không còn mang lại lợi ích gì cho họ, họ có thể không muốn nói chuyện với bạn nữa. Họ luôn chỉ tập trung vào lợi ích của mình và không có nguyên tắc cơ bản trong cuộc sống. Việc tiếp xúc với họ không mang lại thành ý, vì họ chỉ tìm kiếm lợi ích và tiền bạc.

2

Họ chỉ thiết lập quan hệ với những người mang lại lợi ích cho họ, bất kể đó là ai. Còn những người không có ích lợi gì, thậm chí là người thân trong gia đình, họ cũng không quan tâm. Nếu bạn tiếp cận với những người như vậy, bạn sẽ bị lợi dụng và tổn thương. Vì vậy, giữ khoảng cách là điều khôn ngoan.

Người thích nói đạo lý

Một số người có suy nghĩ sai lầm, cho rằng người mạnh hơn nên giúp đỡ mình mà không cần biết ơn. Tuy nhiên, thực tế là không ai có nghĩa vụ giúp bạn, nếu cuộc sống của bạn không tốt hoặc quá tồi tệ, đó là do chính bạn và không ai chịu trách nhiệm.

Những người như vậy không muốn nhận ra rằng họ có những kém cỏi, thay vì đó làm họ tìm cách bảo vệ hoặc lợi dụng người khác. Họ xứng đáng bị khinh bỉ và bạn nên tránh xa họ.

Ban-Bac-Tai-Chinh

Họ coi đó là điều đương nhiên khi người khác giúp đỡ họ, không biết ơn và luôn đòi hỏi nhiều hơn. Khi bạn ngừng giúp đỡ họ, họ sẽ không biết ơn mà thậm chí còn trở nên vô ơn.

Để tránh những người như vậy, bạn nên tìm kiếm những người ủng hộ và quan tâm đến bạn. Không nên dành quá nhiều thời gian cho những người không đáng, bởi vì đó là sự lãng phí thời gian và vô trách nhiệm với chính mình.

Theo:  xevathethao.vn copy link