Cận cảnh những con búp bê tình dục trước khi xuất xưởng

(Phunutoday) - Những con búp bê tình dục trông không khác người thật là mấy, chúng đã được biến hóa thần kỳ trước khi xuất xưởng.
Những bức ảnh được chụp tại nhà máy sản xuất búp bê tình dục Dreamdoll nằm ở xã Duppigheim, tỉnh Bas-Rhin, vùng Alsace đông bắc Pháp. Đây là nhà máy sản xuất búp bê đáp ững nhu cầu của khách trên toàn châu Âu.

Những bức ảnh được chụp tại nhà máy sản xuất búp bê tình dục Dreamdoll nằm ở xã Duppigheim, tỉnh Bas-Rhin, vùng Alsace đông bắc Pháp. Đây là nhà máy sản xuất búp bê đáp ững nhu cầu của khách trên toàn châu Âu.

Mỗi con búp bê này nặng ngang một người thật, khoảng 40 kg và có giá trên 6.000 USD (trên 120 triệu VNĐ).

Mỗi con búp bê này nặng ngang một người thật, khoảng 40 kg và có giá trên 6.000 USD (trên 120 triệu VNĐ).

Để sản xuất một con búp bê, các nhân viên nhà máy mất khoảng 1 tuần. Sau khi đúc xong phần thân chính, các bộ phận rời khác được lắp ghép và trang trí bằng tay.

Để sản xuất một con búp bê, các nhân viên nhà máy mất khoảng 1 tuần. Sau khi đúc xong phần thân chính, các bộ phận rời khác được lắp ghép và trang trí bằng tay.

Không chỉ được trang trí tỉ mỉ, những con búp bê trước khi xuất xưởng còn được kiểm tra chất lượng về độ dẻo dai, linh hoạt và tính chân thực.

Không chỉ được trang trí tỉ mỉ, những con búp bê trước khi xuất xưởng còn được kiểm tra chất lượng về độ dẻo dai, linh hoạt và tính chân thực.

Công đoạn lắp mắt cho búp bê.

Công đoạn lắp mắt cho búp bê.

Những chiếc tai để trong hộp chờ để ghép vào thân.

Những chiếc tai để trong hộp chờ để ghép vào thân.

Búp bê được bọc kỹ trong túi nilon.

Búp bê được bọc kỹ trong túi nilon.

Con búp bê trông thật và quyến rũ lên rất nhiều dưới bàn tay biến hóa của Raphaela, một nhân viên làm việc tại công ty.

Con búp bê trông thật và quyến rũ lên rất nhiều dưới bàn tay biến hóa của Raphaela, một nhân viên làm việc tại công ty.

Bộ tóc giả cũng giống y như thật tạo cảm giác chân thực cho khách hàng.

Bộ tóc giả cũng giống y như thật tạo cảm giác chân thực cho khách hàng.

Tô son cho búp bê.

son cho búp bê.

Sau khi đã hoàn tất lắp ghép các bộ phận và vẽ trang trí (tô son, sơn móng tay,…) những con búp bê sẽ được mặc quần áo hoặc váy khác nhau.

Sau khi đã hoàn tất lắp ghép các bộ phận và vẽ trang trí (tô son, sơn móng tay,…) những con búp bê sẽ được mặc quần áo hoặc váy khác nhau.

Cuối cùng, chúng được đóng vào hộp và vận chuyển đến khách hàng.

Cuối cùng, chúng được đóng vào hộp và vận chuyển đến khách hàng.

Hoài Đan