Về già, cha mẹ khôn ngoan không ai nói 3 lời này với con cái, nhất là câu đầu tiên
Dù còn trẻ hay về già, chúng ta cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Đừng tạo ra sự suy bì, tị nạnh giữa các con. Điều này chỉ rước họa vào thân.
Dù còn trẻ hay về già, chúng ta cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Đừng tạo ra sự suy bì, tị nạnh giữa các con. Điều này chỉ rước họa vào thân.
Trong khi nuôi dạy con cái, cha mẹ nếu không muốn sinh ra những đứa con ỷ lại bất hiếu thì nhất định phải giấu con 3 điều này.
Nhiều cha mẹ có tâm lý càng yêu con càng ôm đồm nhiều thứ liên quan tới con trong khi đó thực chất có những điều bạn buông lơi được lại tốt hơn nhiều.
Nuôi dạy con trai là một hành trình đầy thú vị nhưng cũng không ít thử thách. Làm thế nào để con trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh, nhưng vẫn giữ được sự nhạy cảm và tinh tế?
Nói ra những lời này, phụ huynh có thể làm ảnh hưởng đến tính cách, suy nghĩ của con trẻ.
Nhiều cha mẹ thường nghĩ đầu tư nhiều tiền vào cho con mới tốt nhưng có một điều rất đơn giản mà con cái cần đầu tư thì cha mẹ lại hay quên.
Khi bạn phát hiện ra mỗi khi cha mẹ đứng trước mặt mình và nói chuyện cẩn thận thì chứng tỏ là họ đã già rồi. Có những người già đi, họ nói chuyện trở nên dài dòng.
Nhiều người có thể cho rằng đây là những điều bình thường mà phần lớn trẻ nhỏ mắc phải. Nhưng nếu cha mẹ không kịp thời uốn nắn chúng sẽ gây hại cho trẻ khi trưởng thành.
Đôi khi, cha mẹ vô tình nói những câu khiến con cái phải suy nghĩ và có thể phải chịu tổn thương. Nếu bạn đã từng nói những câu thế này thì hãy dừng lại ngay.
Mối quan hệ thân thiết của anh em được thiết lập nhờ cha mẹ là trung tâm điều phối. Chẳng may, khi cha mẹ không còn, đây là 3 quy tắc giữa anh chị em để giữ cho mối quan hệ khăng khít.
Nhiều cha mẹ tập trung chi tiền cho con nhưng quên mất những việc ý nghĩa không mất quá nhiều thời gian này rất có ích cho con.
Có những việc cha mẹ tưởng là vô ích nhưng sự thực lại rất có ích cho con trẻ trong sự phát triển sau này.
Trong việc nuôi dạy con cái thành tài không phải cứ cha mẹ giàu là con thành công và là cha mẹ khiến con yêu mến.
Cha là bầu trời, mẹ là mặt đất. Càn khôn phù hợp lẫn nhau, hấp dẫn lẫn nhau, con người và vũ trụ sẽ hài hòa với cái đẹp của vô cực. Cha có phương hướng, mẹ có ấm áp thì tài lộc của gia đình sẽ thịnh vượng.
Măng con nơi đông người, xử phạt bằng hình thức xúc phạm được nhiều phụ huynh sử dụng để giáo dục với hi vọng con sẽ không lặp lại những sai phạm. Thế nhưng thực tế thì điều này lại phản khoa học và ảnh hưởng đến quá trình phát triển tính cách của trẻ.