Nạn nhân sống sót sau tai nạn xe rước dâu 13 người chết: "Tôi biết cả nhà gặp nạn nhưng không hề nhớ gì"

( PHUNUTODAY ) - Cả 4 nạn nhân đã tỉnh táo, riêng 2 bệnh nhi đã được bệnh viện cho về từ tuần trước. Hai bệnh nhân còn lại đang tập phục hồi chức năng.

Ngày 24/8, bác sĩ Trần Thị Ánh Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết bệnh nhân Nguyễn Khắc Cát (65 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Oanh (48 tuổi), nạn nhân trong vụ tai nạn xe rước dâu thảm khốc làm 13 người chết ngày 30/7, đã hoàn toàn tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu bình thường.

"Hai bệnh nhân đều đã có thể ăn uống, nói chuyện được và đang tập phục hồi chức năng. Các y bác sĩ đang hướng dẫn các bệnh nhân tập vật lý trị liệu để hồi phục các chức năng cơ thể bị thương tích do tai nạn", bác sĩ Ngọc nói.

BV Đà Nẵng trao tặng bệnh nhân Cát hơn 650 triệu đồng, số tiền được các mạnh thường quân đóng góp

BV Đà Nẵng trao tặng bệnh nhân Cát hơn 650 triệu đồng, số tiền được các mạnh thường quân đóng góp

Vẫn đang nằm trên giường bệnh và đang tập phục hồi chức năng, bệnh nhân Đặng Xuân Cát chia sẻ, sau gần một tuần nhập viện thì bệnh nhân đã tỉnh nhưng không nhớ gì về diễn biến vụ tai nạn.

"Tôi đã hồi phục và tỉnh táo nhưng không hề nhớ gì cả. Tôi chỉ biết rằng xe đang trên đường đi rước dâu thì sau đó tôi được đưa vào viện mãi đến 6 ngày sau mới tỉnh dậy và biết cả nhà gặp nạn. Tôi không biết xe gặp nạn khi nào cũng không biết xe đã tông vào đâu cả", ông Cát chia sẻ.

Cũng trong ngày 24/8, BV Đà Nẵng tổ chức trao gần 2,5 tỷ đồng của các nhà hảo tâm hỗ trợ 4 nạn nhân sống sót sau vụ xe rước dâu gặp nạn khiến 13 người tử vong ở Quảng Nam vào cuối tháng 7.

Danh sách 4 nạn nhân được hỗ trợ gồm ông Nguyễn Khắc Cát (được hỗ trợ 650 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Kim Oanh (931 triệu), cháu Dương Nguyễn Trúc Hân (605 triệu), cháu Đặng Xuân Tiến (303 triệu). Số tiền nói trên được lập thành 4 sổ tiết kiệm cho các nạn nhân.

Ngay sau khi đón nhận tấm lòng của các nhà hảo tâm, gia đình các bệnh nhân đã đến thăm và trực tiếp trao 60 triệu đồng đến các bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các khoa của Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngoài ra, viện phí của cả 4 bệnh nhân đều được các bệnh viện miễn phí

Ngoài ra, viện phí của cả 4 bệnh nhân đều được các bệnh viện miễn phí

Các bác sỹ cho biết, 2 nạn nhân trên sẽ tiếp tục được điều trị, hồi sức tích cực trong thời gian tới. Ngoài số tiền được nhận, cả 4 nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn đều không phải trả tiền viện phí.

Trước đó, ngày 13/8, Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng đã trao gần 4 tỉ đồng tiền hỗ trợ của các mạnh thường quân hai cháu Hân và Tiến.

"Đây là số tiền các nhà hảo tâm trao hỗ trợ cho các bệnh nhân mà bệnh viện đã tiếp nhận quản lý giúp trong thời gian điều trị. Ngoài ra, Bệnh viện Đà Nẵng miễn phí hoàn toàn viện phí điều trị cho các bệnh nhân", bác sĩ Ngọc cho hay.

Vụ tai nạn xe rước dâu kinh hoàng khiến 13 người chết xảy ra vào khoảng 2h30 ngày 30/7 trên Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Ô tô 16 chỗ BKS 75B-000.52 chạy hướng Bắc - Nam khi đến địa điểm trên đã va chạm với xe container BKS 51D-411.21 kéo theo rờ-moóc BKS 51R-215.75 đi chiều ngược lại. Va chạm khiến 10 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đến bệnh viện, trong đó có tài xế xe khách.

Ô tô 16 chỗ gặp nạn đưa gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long đi rước dâu tại tỉnh Bình Định.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn