“Choáng” với những củ, quả khổng lồ kì dị ở Việt Nam

(Phunutoday) - Bí đao một tạ, chanh nặng 6kg, buồng chuối hàng trăm nải... là những củ quả khổng lồ kì dị Made in Viet Nam khiến nhiều người thích thú.
Ở Lâm Đồng từng xuất hiện quả bí ngô khổng lồ nặng 80kg, được thu hoạch tại vườn của gia đình ông Lê Hữu Phan ở đường Hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt. Quả nhỏ nhất cũng nặng trên 10kg, lớn nhất lên tới 80kg. Đây là giống bí ngô có nguồn gốc từ Mỹ.

Ở Lâm Đồng từng xuất hiện quả bí ngô khổng lồ nặng 80kg, được thu hoạch tại vườn của gia đình ông Lê Hữu Phan ở đường Hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt. Quả nhỏ nhất cũng nặng trên 10kg, lớn nhất lên tới 80kg. Đây là giống bí ngô có nguồn gốc từ Mỹ.

Làng Chánh Trạch, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định trồng được loại nông sản đặc hữu là bí đao “khổng lồ”. Trung bình mỗi trái nặng khoảng 50kg, có khi lên đến 70kg, cao 60-90cm. Bí đao “khổng lồ” sau khi thu hoạch có thể để được cả năm không hư hỏng.

Làng Chánh Trạch, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định trồng được loại nông sản đặc hữu là bí đao “khổng lồ”. Trung bình mỗi trái nặng khoảng 50kg, có khi lên đến 70kg, cao 60-90cm. Bí đao “khổng lồ” sau khi thu hoạch có thể để được cả năm không hư hỏng.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thông (Cần Thơ) cũng từng sở hữu một trái bí đao cực lớn: 41kg, chiều dài 1m, đường kính khoảng 1,2m. Điều lạ là giàn bí của ông bị chết, sót lại duy nhất gốc bí đao. Cây bí này lại cho rất nhiều hoa, nhưng chỉ có một quả phát triển.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thông (Cần Thơ) cũng từng sở hữu một trái bí đao cực lớn: 41kg, chiều dài 1m, đường kính khoảng 1,2m. Điều lạ là giàn bí của ông bị chết, sót lại duy nhất gốc bí đao. Cây bí này lại cho rất nhiều hoa, nhưng chỉ có một quả phát triển.

Còn trái bí đao bung trồng trên đất nuôi tôm của ông Trần Văn Chánh (ngụ tại xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) cũng thuộc hàng quả khủng khi nặng tới 32,8kg.

Còn trái bí đao bung trồng trên đất nuôi tôm của ông Trần Văn Chánh (ngụ tại xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) cũng thuộc hàng quả khủng khi nặng tới 32,8kg.

Ông Dương Quang Quế (78 tuổi, P.7, Đà Lạt, Lâm Đồng) đang sở hữu những cây chanh cho ra trái “khủng”. Trung bình mỗi trái chanh nặng 2-3kg, có trái lên đến 6kg. Đặc biệt giống chanh này không hạt, cho trái quanh năm, vị ngọt thanh, cùi rất dày và có thể để được 3 tháng.

Ông Dương Quang Quế (78 tuổi, P.7, Đà Lạt, Lâm Đồng) đang sở hữu những cây chanh cho ra trái “khủng”. Trung bình mỗi trái chanh nặng 2-3kg, có trái lên đến 6kg. Đặc biệt giống chanh này không hạt, cho trái quanh năm, vị ngọt thanh, cùi rất dày và có thể để được 3 tháng.

Anh Trương Thành Lê ở Ninh Thuận đã trồng được một quả bầu nặng tới 35kg. Quả bầu này dài 0,7m, chu vi vòng tròn lớn nhất đo được 1m. Quả bầu này xuất phát từ một dây bầu mọc tự nhiên sau vườn nhà anh.

Anh Trương Thành Lê ở Ninh Thuận đã trồng được một quả bầu nặng tới 35kg. Quả bầu này dài 0,7m, chu vi vòng tròn lớn nhất đo được 1m. Quả bầu này xuất phát từ một dây bầu mọc tự nhiên sau vườn nhà anh.

Củ đậu nặng 16kg, có đường kính khoảng 6 tấc của gia đình ông Hồ Quốc Nam (ở huyện Giá Rai, Bạc Liêu) đã khiến cả xóm rất thích thú. Ông không hề chăm bón cầu kỳ, chỉ đào xới đất và đặt củ sắn giống mua ở chợ về trồng.

Củ đậu nặng 16kg, có đường kính khoảng 6 tấc của gia đình ông Hồ Quốc Nam (ở huyện Giá Rai, Bạc Liêu) đã khiến cả xóm rất thích thú. Ông không hề chăm bón cầu kỳ, chỉ đào xới đất và đặt củ sắn giống mua ở chợ về trồng.

Còn củ đậu nhà bác Nguyễn Thị Ngọc tại ngõ 12 đường Hàm Nghi - Cầu Diễn (Hà Nội) lại đặc biệt hơn với hình trái tim và nặng gần 14kg.

Còn củ đậu nhà bác Nguyễn Thị Ngọc tại ngõ 12 đường Hàm Nghi - Cầu Diễn (Hà Nội) lại đặc biệt hơn với hình trái tim và nặng gần 14kg.

Nhà ông Trần Văn Hùng (Phong Châu, Việt Trì, Phú Thọ) cũng trồng được củ đậu to đột biến, nặng đến 35kg.

Nhà ông Trần Văn Hùng (Phong Châu, Việt Trì, Phú Thọ) cũng trồng được củ đậu to đột biến, nặng đến 35kg.

Tại Nghệ An, Anh Nguyễn Văn Sơn ở huyện Quỳnh Lưu từng đào được một củ sắn nặng tới 29kg, dài khoảng 80cm. Ngạc nhiên hơn, gốc của sắn chỉ có duy nhất 1 củ to bành làm đôi.

Tại Nghệ An, Anh Nguyễn Văn Sơn ở huyện Quỳnh Lưu từng đào được một củ sắn nặng tới 29kg, dài khoảng 80cm. Ngạc nhiên hơn, gốc của sắn chỉ có duy nhất 1 củ to bành làm đôi.

Ở Tây Ninh đã phát hiện cả bụi sắn dây nặng đến 90kg, thu hút sự chú ý của nhiều người dân. Cây sắn được trồng trong một ngôi chùa. Củ to nhất có chiều dài đến một mét.

Ở Tây Ninh đã phát hiện cả bụi sắn dây nặng đến 90kg, thu hút sự chú ý của nhiều người dân. Cây sắn được trồng trong một ngôi chùa. Củ to nhất có chiều dài đến một mét.

Trong lúc đang xới đất làm rẫy, ông Vy Thành Khang (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đã đào trúng củ “khoai mỡ khủng” nặng 50kg. Theo ông Khang, vùng này khoai mỡ tự nhiên ở dưới lòng đất rất nhiều, bà con cũng đào về ăn nhưng đây là lần đầu tiên đào trúng củ khoai to như thế.

Trong lúc đang xới đất làm rẫy, ông Vy Thành Khang (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đã đào trúng củ “khoai mỡ khủng” nặng 50kg. Theo ông Khang, vùng này khoai mỡ tự nhiên ở dưới lòng đất rất nhiều, bà con cũng đào về ăn nhưng đây là lần đầu tiên đào trúng củ khoai to như thế.

Ở Bạc Liêu đã phát hiện cả dài mướp và khổ qua siêu dài. Anh Trần Hồng Nam, chủ sở hữu đã giật mình khi thấy hàng chục trái mướp và khổ qua tây trồng sau nhà không ngừng dài ra dù đã gần 2 mét.

Ở Bạc Liêu đã phát hiện cả dài mướp và khổ qua siêu dài. Anh Trần Hồng Nam, chủ sở hữu đã giật mình khi thấy hàng chục trái mướp và khổ qua tây trồng sau nhà không ngừng dài ra dù đã gần 2 mét.

Cây chuối lạ thuộc giống chuối Dạ hương, thuộc sở hữu của gia đình anh Nguyễn Văn Điệp (Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định) trổ buồng ra hơn 180 nải, dài 2m.

Cây chuối lạ thuộc giống chuối Dạ hương, thuộc sở hữu của gia đình anh Nguyễn Văn Điệp (Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định) trổ buồng ra hơn 180 nải, dài 2m.

Cây chuối nhà anh Nguyễn Văn Dũng (Ea Pốk, H.Cư Mgar, Đắc Lắc) ra hơn 150 nải. Anh Dũng cho biết trong khi các cây chuối khác chỉ cần 6 tháng để có hoa thì cây chuối này phải trồng 1 năm mới ra hoa.

Cây chuối nhà anh Nguyễn Văn Dũng (Ea Pốk, H.Cư Mgar, Đắc Lắc) ra hơn 150 nải. Anh Dũng cho biết trong khi các cây chuối khác chỉ cần 6 tháng để có hoa thì cây chuối này phải trồng 1 năm mới ra hoa.

Vy Anh