Bất ngờ với nguyên nhân khiến nữ sinh lớp 11 bị nhóm bạn đánh hội đồng phải nhập viện

( PHUNUTODAY ) - Nữ sinh lớp 11 ở Quảng Ninh bị nhóm bạn đánh hội đồng phải nhập viện né tránh chia sẻ về mâu thuẫn xảy ra sự việc.

Ngày 8/4, UBND TP Hạ Long đã có báo cáo ban đầu với UBND tỉnh Quảng Ninh về vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn vào hôm 6/4 vừa qua.

Báo cáo thể hiện, ngày 6/4, anh Lưu Quang H. (SN 2000, trú phường Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) và nữ sinh N.T.H.L (SN 2002, trú khu 7, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, học sinh lớp 11A4, Trường THPT Lê Thánh Tông, Hạ Long), đến Công an phường Hồng Hải trình báo về việc bị một nhóm thanh niên nam, nữ khoảng hơn 10 người, không rõ họ tên, địa chỉ đánh gây thương tích.

Sau khi trình báo thì cả hai kêu đau đầu không làm việc được với công an. Ngay sau đó, Công an phường Hồng Hải đã đưa cả 2 đi khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Theo kết quả thăm khám ban đầu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho thấy, anh H. bị sưng nề vùng lưng, vùng đầu và không bị tổn thương xương sọ. Riêng nữ sinh L. bị tụ máu phần mềm vùng trán và không tổn thương xương sọ.

Nữ sinh Lan đang điều trị tại Bệnh viện ĐK tỉnh Quảng Ninh.

Nữ sinh Lan đang điều trị tại Bệnh viện ĐK tỉnh Quảng Ninh.

Chia sẻ nguyên nhân khiến mình và bạn trai bị đánh, L. nói, hôm 3/4, em và một nữ sinh khác xảy ra mâu thuẫn. 3 hôm sau, L. chủ động liên lạc gặp người này để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. 

Đến 16h ngày 6/4, L. cùng người yêu đến Cung quy hoạch hội chợ và triển lãm Quảng Ninh (phường Hồng Hải) gặp bạn để nói chuyện và tưởng việc đã được giải quyết. Theo lời L, sau đó em bạn trai bất ngờ bị nhóm này xông vào đánh. Khi hỏi nguyên nhân mâu thuẫn, L. từ chối chia sẻ.

Theo bà Hoàng Thị Lý, hiệu trưởng Trường THCS& THPT Lê Thánh Tông (TP Hạ Long), bà  nghe nhóm bạn L. kể lại, trong một lần chứng kiến nữ sinh khác bị đánh bung cúc áo, L. lại nói nữ sinh đó bị lột áo. Chính việc nói sai sự thật khiến L. bị nhóm nữ sinh đánh hội đồng ngày 6/4 vừa qua.

Theo L., nhóm nữ sinh tham gia đánh mình đến từ nhiều trường khác nhau. "Em đã cung cấp toàn bộ thông tin cho Công an và hy vọng sự việc sớm được giải quyết" - nữ sinh lớp 11 nói.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn hỏa tốc gửi UBND thành phố Hạ Long cùng các sở ban ngành có liên quan vào cuộc làm rõ vụ việc.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn