3 loại người trên đời dù phân thắng thua cũng không có ý nghĩa

( PHUNUTODAY ) - Trong đời việc phân định thắng thua là điều không thể tránh khỏi nhưng với 3 người này thì việc phân định thắng – thua, phải – trái không còn quan trọng.

 . 

cha-me

Không phân thắng thua với cha mẹ

Trên đời này không có bất kỳ ai có nghĩa vụ phải tốt với bạn, chỉ có cha mẹ mới có thể yêu bạn mà không cần đến sự hồi báo nào.

Khi bạn ở bên ngoài, cha mẹ nhắc nhở bạn nhớ mặc thêm áo vào, thì cũng đừng tranh luận với họ rằng ở chỗ của bạn đang nắng chói chang như thế nào, cha mẹ sẽ không quan tâm, vì họ chỉ lo bạn ở bên ngoài không có ai chăm sóc.

Khi cha mẹ dặn dò bạn phải tạo thói quen tiết kiệm tiền, không nên tranh luận với họ rằng không thể tiêu tiền thỏa mái thì cuộc sống thật khổ sở và nghĩ rằng họ là thần giữ của, họ chỉ không muốn bạn sau này phải chạy vạy kiếm ăn từng bữa.

Có lẽ sự lo lắng của cha mẹ là không có cơ sở, có thể là sự bận tâm của cha mẹ là buồn lo vô cớ, nhưng hết thảy những gì họ làm, cũng chỉ là hy vọng bạn có một cuộc sống thật hạnh phúc.

Không phân bua thắng thua với cha mẹ, mới là sự hiếu thuận lớn nhất.

  • Không phân cao thấp với bạn bè

Bạn bè vì có duyên kỳ ngộ nên mới quen biết nhau, là bởi vì có cùng xu hướng nên mới thân nhau. “Ngàn vàng dễ được, tri kỷ khó cầu”, trong cuộc không nên cái gì cũng phân cao thấp với bạn bè.

Có lẽ công việc của bạn không bằng bạn bè mình, nhưng bạn nên biết rằng công việc không có phân cao thấp, lao động không có phân biệt địa vị, có thể làm tốt công việc trong tầm tay của mình, thì cũng có thể được tính là chuyên gia rồi.

K78Dny-20170719-ban-be-khong-o-cho-nhieu-it-ma-la-trong-mua-gioco-the-dong-hanh
  • Không tranh luận đúng sai với người yêu

Trong tình yêu cũng không phải là không có đúng sai: Vợ đánh bài mất tiền, lại kiếm chuyện gây sự với chồng, là người vợ sai; chồng vì giữ thể diện, ở trước mặt người khác sai vợ bưng trà rót nước, là người chồng không đúng.

Trên thế giới này, không có người bạn đời hoàn hảo 100 điểm, chỉ có hai người 50 điểm, kết hợp với nhau thành cặp vợ chồng 100 điểm. Học cách chấp nhận lỗi lầm của người khác quan trọng hơn việc lớn tiếng phân bua đúng sai rất nhiều lần.

Khi người yêu làm một việc sai lầm mà không ảnh hưởng đến toàn cục, thì không nên so đo từng tý, hãy nhắm một mắt mở một mắt, làm như thế không phải vì bạn yếu đuối nhu nhược, mà là thể hiện sự khoan dung độ lượng.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn