Ở đời có 3 kiểu người càng sống càng có phúc, bạn có trong số đó hay không?
Khi bạn không có đức hạnh, cuộc sống dù có tốt đẹp đến đâu, sau cùng hạnh phúc cũng sẽ cạn kiệt.
Khi bạn không có đức hạnh, cuộc sống dù có tốt đẹp đến đâu, sau cùng hạnh phúc cũng sẽ cạn kiệt.
Nếu gia đình của bạn coi trọng việc tu thân tu đức thì chắc chắn gia đình đó sẽ tạo ra được sự thịnh vượng. Một người đức hạnh thì chắc chắn đi đến đâu cũng sẽ được kính trọng, đạt được những thành tựu lớn.
Đức hạnh chính là tính cách của bạn. Nhiều khi nói đến đạo đức cao đẹp, chúng ta nghĩ rằng người này chắc chắn nóng nảy, tức là dù chúng ta có làm tổn thương anh ta thế nào thì anh ta cũng có thể chịu đựng được.
Những người vợ giỏi giang, đức hạnh thường được ví như Thần Tài của chồng, giúp anh có cuộc sống về sau giàu sang, sung túc.
Người vợ của Gia Cát Lượng tương truyền cực kì xấu xí, bị liệt vào “Ngũ xú Trung Hoa“, nhưng có thật dung mạo bà khó coi như vậy? Tại sao một kỳ tài anh minh, kiệt xuất như Gia Cát Lượng lại chấp nhận lấy người xấu như vậy và cả đời chỉ yêu mình bà?
Đức hạnh chính là con át chủ bài lớn nhất của đời người và là tấm hộ chiếu tốt nhất trong cuộc đời. Hãy làm người tốt trước khi làm điều gì đó, đây là nguyên tắc vĩnh cửu được người xưa truyền lại.
Đối với một số gia đình chồng, họ cần phải mất một thời gian để tìm hiểu về đức hạnh, phẩm chất của con dâu của mình.
Người xưa cực kỳ coi trọng đức hạnh. Họ thường dạy bảo con rằng con người ta lập thân, chỉ có đức hạnh là quý báu, chỉ ra tính trọng yếu của việc tu dưỡng đức hạnh, làm nhiều việc thiện, mỹ đức tràn đầy mới có thể hưởng phúc lâu dài.
Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp nữ được mệnh danh là "phu thê hiền", "vợ hoàn hảo" bởi họ sở hữu những phẩm chất tuyệt vời như tốt bụng, dịu dàng, đảm đang, biết vun vén cho gia đình.
Người sống có đạo đức thường không kết thân với bạn xấu, không ngoại tình, lừa gạt người khác.
Là một người có đức hạnh phải là người có tấm lòng lương thiện, có lương tâm trong sáng. Nhưng một số người ngày nay vì kiếm tiền mà gian lận, lừa lọc, vì lợi nhuận mà làm mọi việc để hủy hoại đi thanh danh của mình.
Người xưa nói: “Vợ hiền chồng ít bệnh, người vợ tốt còn hơn thuốc tốt” bởi lấy được một người vợ đức hạnh sẽ có tác động tích cực đến người chồng và gia đình.
Là một người có đức hạnh phải là người có tấm lòng lương thiện, có lương tâm trong sáng. Nhưng một số người ngày nay vì kiếm tiền mà gian lận, lừa lọc, vì lợi nhuận mà làm mọi việc để hủy hoại đi thanh danh của mình.
Con người có đức hạnh và nhân phẩm tốt thì không việc gì là không làm được. Ngược lại thì người không có đức hạnh thì không thể làm nên đại sự.