Cổ nhân dạy: Người sợ nổi danh, heo sợ béo'', làm người càng khiêm tốn càng bớt họa thêm phúc
Làm người vừa có tài vừa có đức lại sống khiêm tốn mới được người đời tôn vinh. Còn kiểu người vừa có chút tài lẻ đã kiêu ngạo, tự mãn.
Làm người vừa có tài vừa có đức lại sống khiêm tốn mới được người đời tôn vinh. Còn kiểu người vừa có chút tài lẻ đã kiêu ngạo, tự mãn.
Cổ nhân khuyên người ta sống khiêm nhường, khiêm tốn, đừng quá kiêu ngạo kẻo rước họa.
Làm người nói là khó thì rất khó, nói là dễ cũng rất dễ, quan trọng là cách chúng ta lựa ngạo, dễ gặp tai họa.
Người xưa có câu nói rằng: 'Người sợ nổi danh, heo sợ béo', ý nghĩa câu nói này là gì?
Người xưa răn dạy, "Người sợ nổi danh, heo sợ béo" có ý nghĩa sâu xa là gì?
Người xưa có câu: “Người sợ nổi danh, heo sợ béo”, làm người phải luôn khiêm tốn, thận trọng, đừng vì cao ngạo, ham nổi danh mà gặp phải tai họa, như con heo kia, ăn uống không dừng, cuối cùng càng ăn nhiều càng nhanh chóng bị đưa đi làm thịt.