Nàng "Quách Phù đẹp nhất màn ảnh" Mao Hiểu Đồng, bị cha nghiện ngập tố bất hiếu

( PHUNUTODAY ) - Là ngôi sao đang lên, vụ việc bị bố đẻ tố bất hiếu cũng ít nhiều ảnh hưởng đến danh tiếng của sự nghiệp của Mao Hiểu Đồng. Thế nhưng không ít người thông cảm và bênh vực cô

Mới đây, làng giải trí Hoa ngữ lại dậy sóng khi một người đàn ông trung niên lên sóng truyền hình để nhờ giúp đỡ vì con gái là ngôi sao nổi tiếng không chịu chăm sóc cho mình.

Bố đẻ Mao Hiểu Đồng tố cô bất hiếu trong một show truyền hình mới đây.

Bố đẻ Mao Hiểu Đồng tố cô bất hiếu trong một show truyền hình mới đây.

Trong show truyền hình này, người đàn ông trung niên họ Lý chia sẻ, con gái mình là một diễn viên nổi tiếng. Hiện tại cô gái này đang sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến hàng trăm triệu CNY. Giàu có là thế nhưng cô con gái lại không chịu quan tâm đến mình. Vì vậy ông quyết định nhờ đài truyền hình giúp mình đòi con gái 50 triệu CNY (~175 tỷ đồng) tiền phụng dưỡng.

Người đàn ông họ Lý này kể lại con gái ông là ngôi sao 30 tuổi. Trước đây cô là niềm tự hào của mình nhưng sau khi tốt nghiệp và đi làm thì lại khiến ông thất vọng và đau khổ. Từ đó đến nay cô chưa từng mua cho bố một món quá nào, cũng không chu cấp tiền sinh hoạt cho bố. Một lần ông đến phim trường thăm con gái cũng bị bảo vệ đuổi ra vì nữ diễn viên tuyên bố không muốn gặp mặt ông.

Dựa vào chia sẻ của người đàn ông họ Lý này, cư dân mạng đã suy đoán nữ diễn đó chính là Mao Hiểu Đồng. Một blogger khẳng định bố Mao Hiểu Đồng họ Lý, mẹ họ Mao, bố lớn hơn mẹ 13 tuổi. Sau khi bố mẹ ly hôn, Mao Hiểu Đồng sống với mẹ và đổi sang họ mẹ. Blogger này hé lộ thêm Mao Hiểu Đồng cũng đang gặp rắc rối vì bố ruột đòi kiện lên tòa với tội danh bất hiếu.

Bố Mao Hiểu Đổng kể tội cô bất hiếu.

Bố Mao Hiểu Đổng kể tội cô bất hiếu.

Theo lời của bố Mao Hiểu Đồng thì cả hai bố con từng rất thân thiết với nhau, đặc biệt là khoảng thời gian cô đang đi học. Thế nhưng từ sau khi nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền, Mao Hiểu Đồng đổi thái độ, không thèm liên lạc gì với ông và cắt đứt mọi quan hệ.

Trong chương trình truyền hình ông còn than nghèo kể khổ về những năm 1990, khi đó mỗi tháng ông còn hỗ trợ 50 nhân dân tệ (khoảng 175 nghìn đồng) để cho Mao Hiểu Đồng đi học. Ông cũng đã từng thuê nhà ngay cạnh trường và hỗ trợ cho con gái theo đuổi ước mơ trở thành ngôi sao. Thế nhưng mỗi lần ông đến thăm, Mao Hiểu Đồng đều từ chối gặp mặt.

"Tôi đã đi theo con bé để che ô cho nó. Tôi đã đứng chờ đến tê chân và khi nó không nhận cha, tôi thật sự tức giận. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh đó", cha ruột Mao Hiểu Đồng nói.

Ông cho biết vì thấy thu nhập của con gái khá ổn định nên mỗi năm muốn cô chu cấp một số tiền phụng dưỡng: "Tôi nghĩ là nghĩa vụ hỗ trợ không phân biệt con gái hay con trai. Con bé là ngôi sao, có thể kiếm được hàng trăm triệu.

500 nghìn tệ (gần 175 triệu đồng) thì quá ít, 5 tỷ nhân dân tệ (gần 17 nghìn tỷ đồng) thì hơi nhiều, vậy nên 50 triệu nhân dân tệ (gần 175 tỷ đồng) thì vừa phải. Tôi cũng sẽ yêu cầu con bé đổi về tên cũ chứ không để theo họ mẹ nữa".

Tuy nhiên sau đó đa phần mọi người vẫn bênh vực nữ diễn viên. Bởi lẽ yêu cầu con gái chu cấp số tiền phụng dưỡng quá lớn của bố Mao Hiểu Đồng ngay lập tức trở thành trò cười cho cư dân mạng. Không ít người đã ném đá và chỉ trích ông bố quá tham lam khi chỉ nhìn vào tiền mà không hề hiểu nỗi vất vả của Mao Hiểu Đồng để kiếm được số tiền đó.

Sau khi chương trình này được phát sóng, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm hiểu thêm về ông và sự thật phía sau khiến nhiều người bất ngờ. Bố mẹ Mao Hiểu Đồng ly hôn từ khi cô còn chưa tròn một tuổi. Mao Hiểu Đồng sống cùng mẹ và trải qua tuổi thơ vô cùng vất vả, mà không hề nhận được một lời hỏi thăm hay khoản chu cấp nào từ ông. Vì vậy, Mao Hiểu Đồng không hề thân thiết với bố ruột như lời ông kể.

Ngoài ra bố Mao Hiểu Đồng từng có một thời gian nghiện ngập. Khi được hỏi rằng ông đã cai nghiện chưa thì bố Mao Hiểu Đồng trả lời ông đã không hút cách đây nửa năm. Không rõ đã cai nghiện thành công hay chưa, nhưng thân hình gầy gò, ốm yếu của ông vẫn khiến nhiều cư dân mạng e dè rằng số tiền ông yêu cầu chu cấp có khi để ông thỏa mãn cơn nghiện. Thậm chí, ông cũng từng bị bắt vào tù vì đánh bạc chứ không phải là người cha gương mẫu thương con như cách ông tô vẽ trên sóng truyền hình.

Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng rằng việc bị bố đẻ quấy rối sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Bởi làng giải trí Hoa ngữ cũng đã có những trường hợp con cái khốn khổ, trắng tay vì bố mẹ như Trương Thiều Hàm, Giả Tịnh Văn, Lâm Y Thần...

Mao Hiểu Đổng

42031af426352d6dc93a382bbc9f1b64

Mao Hiểu Đồng là một diễn viên nổi tiếng Trung Quốc. Cô sinh năm 1988. Cô tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương. Ra mắt từ năm 2009 qua một vai nhỏ trong "Nữ Thần Bộ", Mao Hiểu Đồng nhanh chóng gây được ấn tượng tốt. Đến năm 2012, cô được đóng chính trong bộ phim "Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao" và được đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Kể từ đó, cô trở thành cái tên nổi bật trong làng giải trí. Đến vai Quách Phù trong "Tân Thần điêu đại hiệp", Mao Hiểu Đồng thật sự thăng hoa cả về sự nghiệp lẫn tình yêu khi công bố “phim giả tình thật” cùng bạn diễn Trần Tường. Mới đây, cô nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả qua bộ phim "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên". Dù là vai phụ nhưng nhờ diễn xuất tốt, Mao Hiểu Đồng nhận được đánh giá cao từ cả khán giả và giới chuyên môn.

Gây ấn tượng bởi vẻ ngọt ngào, diễn xuất chắc tay và gương mặt vô cùng trong sáng, nhưng cuộc đời nàng "Quách Phù đẹp nhất màn ảnh" Mao Hiểu Đồng không được suôn sẻ như vậy. Là ngôi sao đang lên, vụ việc bị bố đẻ tố bất hiếu cũng ít nhiều ảnh hưởng đến danh tiếng của sự nghiệp của cô. Thế nhưng trước những thông tin mà cư dân mạng tìm hiểu được, không ít người thông cảm và cho biết sẽ luôn ủng hộ cô.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn