Mỹ đấu với Bồ Đào Nha: Chân dung hai người hùng

(Phunutoday) - Bị chấn thương nhưng Cristiano Ronaldo vẫn kịp có đóng góp vào trận hòa 2-2 của Bồ Đào Nha trước Mỹ, khi kiến tạo bàn gỡ ở phút 95.
Trong buổi tập gần nhất của tuyển Bồ Đào Nha nhằm chuẩn bị cho trận cầu sống còn với Mỹ, Cristiano Ronaldo khiến mọi người bất ngờ với một kiểu tóc mới gọn gàng hơn hẳn so với hình ảnh có phần hơi "rũ rượi" của chính anh trong trận đấu với Đức.

Trong buổi tập gần nhất của tuyển Bồ Đào Nha nhằm chuẩn bị cho trận cầu sống còn với Mỹ, Cristiano Ronaldo khiến mọi người bất ngờ với một kiểu tóc mới gọn gàng hơn hẳn so với hình ảnh có phần hơi "rũ rượi" của chính anh trong trận đấu với Đức.

Dù đang bị chấn thương nhưng anh vẫn rất dũng mãnh với những bước di chuyển. Trước trận đấu anh đã chia sẻ sẽ làm tất cả để mang về chiến thắng cho Bồ Đào Nha dù chỉ còn phải thi đấu với một chân.

Dù đang bị chấn thương nhưng anh vẫn rất dũng mãnh với những bước di chuyển. Trước trận đấu anh đã chia sẻ sẽ làm tất cả để mang về chiến thắng cho Bồ Đào Nha dù chỉ còn phải thi đấu với một chân.

Trong trận đấu, CR7 vẫn là một đối thủ nguy hiểm cho các cầu thủ của Mỹ.

Trong trận đấu, CR7 vẫn là một đối thủ nguy hiểm cho các cầu thủ của Mỹ.

Vì thế, Ronaldo luôn được các cầu thủ Mỹ "chăm sóc" đặc biệt

Vì thế, Ronaldo luôn được các cầu thủ Mỹ "chăm sóc" đặc biệt

Ronaldo đã có được một khoảnh khắc lóe sáng phút 95 bằng đường chuyền xé toang bẫy việt vị của đội Mỹ để Silvestre Varela bay người đánh đầu.

Ronaldo đã có được một khoảnh khắc lóe sáng phút 95 bằng đường chuyền xé toang bẫy việt vị của đội Mỹ để Silvestre Varela bay người đánh đầu.

Tiền đạo Silvestre Varela (số 18) cứu Bồ Đào Nha khỏi bị loại sớm bằng cú dứt điểm ở phút thứ 95.

Tiền đạo Silvestre Varela (số 18) cứu Bồ Đào Nha khỏi bị loại sớm bằng cú dứt điểm ở phút thứ 95.

Varela (trái) gỡ hòa vào những giây cuối cùng của trận đấu nhờ thế Bồ Đào Nha mới có thêm tia hy vọng. Anh được xem là người hùng thứ 2 trong trận cầu nảy lửa.

Varela (trái) gỡ hòa vào những giây cuối cùng của trận đấu nhờ thế Bồ Đào Nha mới có thêm tia hy vọng. Anh được xem là người hùng thứ 2 trong trận cầu nảy lửa.

Phúc Lâm (Tổng hợp)