Người xưa dặn kĩ: 'Nằm không nằm ngửa, ngồi không dạng chân', vì sao lại thế
Những lời dạy của người xưa cho tới nay vẫn vẹn nguyên giá trị. Một trong số đó phải kể đến một câu nói: “'Nằm không nằm ngửa, ngồi không dạng chân”.
Những lời dạy của người xưa cho tới nay vẫn vẹn nguyên giá trị. Một trong số đó phải kể đến một câu nói: “'Nằm không nằm ngửa, ngồi không dạng chân”.
Người xưa căn dặn con cháu kỹ càng về cách ngồi, tư thế nằm. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ.
Nhiều người có thói quen nằm ngửa khi ngủ và ngồi dạng chân. Họ thấy cũng thoải mái, nhưng xưa ông bà ta đã bảo: “Nằm không nằm ngửa, ngồi không dạng chân”.