Người đạo đức giả mở miệng thường nói câu này, tinh ý nghe qua là biết
Nếu có những người như vậy xung quanh bạn, sẽ tốt hơn khi bạn tránh xa họ hoặc giữ khoảng cách phù hợp nếu buộc phải giao tiếp, làm việc cùng.
Nếu có những người như vậy xung quanh bạn, sẽ tốt hơn khi bạn tránh xa họ hoặc giữ khoảng cách phù hợp nếu buộc phải giao tiếp, làm việc cùng.
Đây là cách giao tiếp của người đạo đức giả, sống hai mặt. Bạn chớ nên đến gần kẻo thiệt thân.
Nếu có những người như vậy xung quanh bạn, sẽ tốt hơn khi bạn tránh xa họ hoặc giữ khoảng cách phù hợp nếu buộc phải giao tiếp, làm việc cùng.
Người khôn ngoan luôn chọn cách đi nói xấu người khác. Một người cứ thích nói xấu người khác chính là người có vấn đề nhất. Họ là người có lòng dạ hẹp hòi, thích ngồi lê đôi mách.
Những người có thói quen nịnh bợ, tâng bốc trong lời nói và giả vờ biết mọi thứ thì đừng dại mà kết giao. Những người luôn tâng bốc chỉ cố gắng làm hài lòng bạn, suy cho cùng họ chẳng xứng đáng có được tình bạn sâu sắc.
Con người đạo đức giả thường thích nói những lời sau, bạn không nên kết giao kẻo rước hoạ vào thân.
Khi một người thường xuyên mở 3 câu này trên môi thì bạn tốt nhất nên tránh kết giao kẻo có ngày bị họ đâm sau lưng.
Một người đạo đức giả, là kẻ rất biết diễn kịch, nhưng tiếp xúc lâu ngày sẽ nhận ra bản chất thật của họ như thế nào. Những người này rất giỏi hoạt ngôn, giỏi lấy lòng người khác, mong muốn gần người vì mục đích nào đó, có thể là vì tiền của họ, thêm chút danh tiếng, thêm chút lợi.
Sớm nhận ra những đặc điểm của kẻ đạo đức giả sẽ giúp bạn chọn lọc và có được những mối quan hệ chất lượng.
Những người đạo đức giả quanh bạn giống như thuốc độc, càng tiếp xúc với họ, chất lượng cuộc sống của bạn càng giảm sút. Nhận ra sớm những đặc điểm này của họ sẽ giúp bạn có mối quan hệ chất lượng hơn.
Đừng nghĩ tất cả họ hàng đều đối xử tốt và mong những điều tốt đẹp đối với mình. Có những kiểu họ hàng rất đáng sợ, tốt nhất chúng ta không nên quan hệ.
Đó là những kẻ sống bạc ác, tráo trở nhưng luôn tỏ vẻ nhân từ, lương thiện. Tốt nhất, bạn không nên giao du với kiểu người này.
Nếu một người trên bàn rượu rất thích nói những điều này thì bạn nên tránh xa.
Đó là những người xấu bụng, dễ đâm chọt, hãm hại người khác. Vì vậy, bạn chớ nên đến gần họ.
Những người sống chân thành đôi khi thẳng thắn và chịu thiệt thòi. Những kẻ giả tạo lại tìm mọi cách lấy lợi về mình.