Chồng Phan Như Thảo lên tiếng về thông tin bị bắt giữ ở Mỹ

( PHUNUTODAY ) - Ông Đức An, chồng người mẫu Phan Như Thảo, vừa lên tiếng về thông tin ông đang bị tòa án ở Mỹ phát lệnh bắt giữ vì nhiều lần né tránh hầu tòa trong vụ kiện với cựu người mẫu Ngọc Thúy.

Theo một hồ sơ được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ thì đại gia Đức An tiếp tục bị vợ cũ là người mẫu Ngọc Thúy kiện ông không tuân thủ các phán quyết của tòa án Mỹ kể từ sau lần kiện tụng giai đoạn 2011-2014. Cụ thể là doanh nhân Nguyễn Đức An bị cáo buộc trốn tránh trách nhiệm chu cấp cho hai con gái suốt 10 năm qua, kể từ khi ly hôn Phạm Ngọc Thúy. Và tòa án Santa Clara (California, Mỹ) đã mở phiên tòa hồi đầu năm 2018 để xét xử việc chồng cũ Ngọc Thúy không làm theo thỏa thuận nhưng ông An đã vắng mặt không lý do. Vì vậy, ông Đức An được cho đã bị tòa án Santa Clara ký lệnh bắt giữ để hầu tòa, nếu ông đặt chân đến Mỹ là bị bắt ngay, cũng như quy định số tiền bảo lãnh tại ngoại là 100.000 USD. Tuy nhiên, sáng 3/8, doanh nhân Đức An đã đăng tải một bài viết trong đó có xác nhận vẫn "bình an" sau khi bị tòa án Mỹ triệu tập.

Phan Như Thảo và ông Đức An đang sống tại quận 1, TP.HCM.

Phan Như Thảo và ông Đức An đang sống tại quận 1, TP.HCM.

Trả lời một tờ báo, doanh nhân Đức An cho biết: "Tôi thực tế chỉ biết thông tin đăng trên Facebook của Thuý chứ chưa nhận được lệnh từ Toà án Mỹ. Tuy nhiên nếu thực sự Thuý ra toà khai rằng tôi không chu cấp cho con 3,5 triệu đô/năm, tức là 35 triệu cho 10 năm qua, thì khả năng Toà phát lệnh bắt giữ là rất cao. Vì theo luật Mỹ, tội không chu cấp nuôi con là rất nghiêm trọng. Trong khi Thuý khai tôi "thiếu" đến 35 triệu đô, phải gọi là quá "khủng".

Vào thời điểm ly hôn, chúng tôi thoả thuận rằng Thuý sẽ nhận khoản tiền lợi tức phát sinh từ những tài sản của tôi đang để cô ấy đứng tên cho thuê từ 25 - 30 nghìn đô/tháng để nuôi con. Xin nhắc lại là nuôi con tôi chứ không phải nuôi cô ấy hay ai khác. Theo bản thoả thuận, Thuý phải thông báo cho tôi biết cô ấy dùng tiền chi tiêu những gì cho con. Tuy nhiên sau đó Thuý cảm thấy không đủ nên yêu cầu Toà án huỷ bản thoả thuận để đòi cấp dưỡng 3,5 triệu đô/năm.

Thực ra Thuý vẫn nhận số lợi tức đó từ trước khi có thoả thuận. Đến nay là 10 năm, cô ấy nhận tiền đều đặn mỗi tháng nhưng không bao giờ thông báo cho tôi việc chi tiêu cho con thế nào. Cô ấy đã dùng số tiền đó chi tiêu cho bản thân chứ tôi không nghĩ con tôi chi tiêu đến 30 nghìn đô/tháng.

Từ sau thoả thuận thứ hai, tôi đã về hẳn Việt Nam và không có đại diện bên Mỹ. Nên tất cả việc Thuý làm với Toà án đều là đơn phương. Khi nào nhận được lệnh chính thức từ Toà án, tôi mới thuê luật sư để giải quyết vấn đề. Còn bây giờ Thúy muốn làm gì thì làm, khai gì thì khai, tôi không quan tâm nữa.

Số tiền 25 - 30 nghìn đô/tháng đủ để Thuý nuôi con rồi. Tôi có đầy đủ giấy tờ tài chính, hoá đơn chứng từ nộp cho Toà và Toà án Việt Nam đã thụ lý. Hợp đồng giữa tôi và những người thuê nhà, đất cũng ghi rõ số tiền tôi cho thuê".

Cựu người mẫu Ngọc Thúy cùng con gái đang định cư tại Mỹ.

Cựu người mẫu Ngọc Thúy cùng con gái đang định cư tại Mỹ.

Hỏi Đức An về phản ứng của Phan Như Thảo trước thông tin về lệnh bắt giữ, anh cho biết cô đã rất lo lắng. Vì không hiểu hết câu chuyện nên Phan Như Thảo nghĩ rằng chồng mình sắp bị bắt giữ, tù tội. Tuy nhiên nam doanh nhân cho biết lệnh này bản chất là bắt anh về hầu toà chứ không phải lệnh bắt giữ trong Hình sự. Anh đã nói rõ để vợ hiểu và yên tâm hơn.

Về quan hệ với con, Đức An cho biết đã là con thì bé nào anh cũng thương yêu, mong nhớ. Doanh nhân cho biết con mình đang phải sống trong môi trường không tốt. Anh hi vọng Ngọc Thuý thay đổi hoặc sẽ có cơ hội đón bé về nuôi dưỡng.

Đại gia Nguyễn Đức An cưới diễn viên, người mẫu Phan Như Thảo vào năm 2015, hiện có một con gái có biệt danh là Bồ Câu.

Đại gia Nguyễn Đức An cưới diễn viên, người mẫu Phan Như Thảo vào năm 2015, hiện có một con gái có biệt danh là Bồ Câu.

Đại gia Nguyễn Đức An chia sẻ 6 năm nay ông và vợ cũ không còn bất cứ liên hệ trực tiếp nào. Gia đình Phan Như Thảo vẫn đang sống hạnh phúc tại Việt Nam. Ông Đức An muốn đợi vụ kiện giữa ông và Ngọc Thúy được tòa Việt Nam phân xử xong xuôi mới về hầu tòa Mỹ. Vụ án đã kéo dài 8 năm nay vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng.

Trước đó ông An cũng cho biết hiện tại ông đã về hưu và mang cả hai quốc tịch là Việt Nam và Mỹ nên vẫn sinh sống ở Việt Nam và đi lại giữa hai quốc gia một cách bình thường, không có chuyện trốn tránh lệnh bắt ở Mỹ. Ông An cũng cho biết do thời gian qua nghỉ hưu nên chỉ ở nhà chăm con, ít về xứ cờ hoa nên không rõ chi tiết về lệnh bắt nói trên. "Tôi tin là tin đồn trên là có thật nhưng do tôi ở Việt Nam nên vẫn chưa nắm được nội dung cụ thể như thế nào. Hiện tại tôi vẫn chờ tòa án bên đó họ gửi giấy báo về để giao cho luật sư làm việc. Tôi không có ý né tránh nhưng sự thật là tôi vẫn chưa nhận được bất cứ giấy tờ nào về việc này. Hiện tại tôi đã về hưu và sống ở Việt Nam nên nếu Thúy vẫn giữ ý định bắt tôi phải chu cấp mỗi năm 3,5 triệu USD cho hai con là hết sức điên rồ. Bởi số tiền chu cấp phải phù hợp với mức thu nhập của người cha mà cơ quan chức năng, cục thuế người ta giám định", ông phân trần.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn