Vợ chồng li hôn sẽ chia sổ tiết kiệm thế nào?
Nhiều ngân hàng cho phép sổ tiết kiệm 2 người đứng tên thay vì một người như thông thường (hay còn gọi là sổ tiết kiệm đồng chủ sở hữu). Vậy khi phân chia tài sản sẽ tính thế nào?
Nhiều ngân hàng cho phép sổ tiết kiệm 2 người đứng tên thay vì một người như thông thường (hay còn gọi là sổ tiết kiệm đồng chủ sở hữu). Vậy khi phân chia tài sản sẽ tính thế nào?
Điều 61 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình như sau:
Việc chia đôi tài sản sau khi ly hôn khá bình thường và đúng với pháp luật tuy nhiên nhiều người sẽ phải ngã ngửa vì sự sòng phẳng đến mức chi ly thái quá của người chồng dưới đây.
Theo quy định của Luật thừa kế thì những trường hợp dưới đây dù không có tên trong di chúc thì vẫn được hưởng một phần thừa kế.
Vốn dĩ là hai ngôi sao giàu có bậc nhất Hàn Quốc, sở hữu nhiều khu đất và căn hộ hạng sang. Sau khi ly hôn, hai người buộc phải phân chia khối tài sản chung lên tới 50 tỷ won (hơn 43 triệu USD).