Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ đỏ sao vàng mừng ngày thống nhất

Khắp các con ngõ nhỏ, những tuyến phố Thủ đô, đâu đâu cũng rợp bóng cờ hoa, pa-nô, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018).

Những hình ảnh do phóng viên ghi lại trong sáng ngày 29/4 tại khắp các con phố ở Hà Nội. Bóng cờ đỏ sao vàng giăng khắp nơi để chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/04/1975 - 30/04/2018) và chào mừng dịp nghỉ lễ lớn thứ 2 trong một năm của người Việt.

Chào mừng 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), khắp mọi nẻo đường tuyến phố Hà Nội đều được trang hoàng, rợp bóng cờ đỏ sao vàng.

Chào mừng 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), khắp mọi nẻo đường tuyến phố Hà Nội đều được trang hoàng, rợp bóng cờ đỏ sao vàng.

Những lá cờ đỏ sang vàng trên đường phố Lý Nam Đế gợi nhớ về những tháng ngày lịch sử hào hùng của dân tộc.

Những lá cờ đỏ sang vàng trên đường phố Lý Nam Đế gợi nhớ về những tháng ngày lịch sử hào hùng của dân tộc.

Một ngõ nhỏ ở trung tâm Thủ đô rực rỡ màu cờ.

Một ngõ nhỏ ở trung tâm Thủ đô rực rỡ màu cờ.

Những ngày này, ngoài quốc kỳ, hàng loạt những khẩu hiệu, biểu ngữ được treo trên các tuyến phố cũng tạo nên vẻ đẹp rực rỡ cho Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Những ngày này, ngoài quốc kỳ, hàng loạt những khẩu hiệu, biểu ngữ được treo trên các tuyến phố cũng tạo nên vẻ đẹp rực rỡ cho Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Cờ đỏ rực sáng trên phố Chùa Láng.

Cờ đỏ rực sáng trên phố Chùa Láng.

Một chiến sĩ bảo vệ trong con ngõ nhỏ ở phố Nguyễn Tri Phương.

Một chiến sĩ bảo vệ trong con ngõ nhỏ ở phố Nguyễn Tri Phương.

Người dân thảnh thơi tận hưởng những phút giây yên bình hiếm hoi trong dịp nghỉ lễ.

Người dân thảnh thơi tận hưởng những phút giây yên bình hiếm hoi trong dịp nghỉ lễ.

Một Thủ đô yên bình khác lạ với sự tự hào của ngày chiến thắng hiện hữu khắp mọi nơi.

Một Thủ đô yên bình khác lạ với sự tự hào của ngày chiến thắng hiện hữu khắp mọi nơi.

Cờ đỏ giăng kín mặt phố Hàng Trống.

Cờ đỏ giăng kín mặt phố Hàng Trống.

Một khu ngõ nhỏ ở phường Thành Công.

Một khu ngõ nhỏ ở phường Thành Công.

Màu cờ rực đỏ trên đoạn ngõ có đường tàu hỏa chạy qua trên đường Lê Duẩn.

Màu cờ rực đỏ trên đoạn ngõ có đường tàu hỏa chạy qua trên đường Lê Duẩn.

Trước đó, nhiều nơi tại Hà Nội, cờ hoa, biểu ngữ đã được dựng lên để chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước 30/4 và Ngày quốc tế Lao động 1/5. Những vườn hoa được tạo hình, gắn chữ vô cùng sinh động khiến phố phường thêm sự tươi tắn, năng động. 

Empty
Biểu ngữ được ghép bằng hoa tại quảng trường vườn hoa Lê-nin

Biểu ngữ được ghép bằng hoa tại quảng trường vườn hoa Lê-nin

Cột cờ Hà Nội cung phấp phới cờ đỏ bay cao

Cột cờ Hà Nội cung phấp phới cờ đỏ bay cao

Cờ và biểu ngữ được chăng trên mặt tiền phố Láng Hạ giáp Thái Hà

Cờ và biểu ngữ được chăng trên mặt tiền phố Láng Hạ giáp Thái Hà

Ngân hàng nhà nước cũng phủ kín cờ đỏ ở mặt tiền

Ngân hàng nhà nước cũng phủ kín cờ đỏ ở mặt tiền

(Theo tienphong.vn và kinhtedothi.vn)

Trần Hương (t/h)