Siêu tên lửa Nirbhay của Ấn Độ thử nghiệm thất bại

( PHUNUTODAY ) - loại tên lửa hành trình có cánh đầu tiên do Ấn Độ tự phát triển đã không thể thành công vượt qua mục tiêu trong lần thử nghiệm đầu tiên.

Nirbhay - loại tên lửa hành trình có cánh đầu tiên do Ấn Độ tự phát triển đã không thể thành công vượt qua mục tiêu trong lần thử nghiệm đầu tiên.

Loại tên lửa hành trình cận âm có cánh đầu tiên của Ấn Độ đã thực hiện thất bại chuyến bay thử nghiệm của nó vào hôm thứ Ba
Loại tên lửa hành trình cận âm có cánh đầu tiên của Ấn Độ đã thực hiện thất bại chuyến bay thử nghiệm của nó vào hôm thứ Ba

 

“Tên lửa được phóng lên từ một bệ phóng di động đặt trên bệ phóng ở trường thử tên lửa Chandipur, Odisha vào lúc 11h54 sáng (giờ địa phương)”, tuyên bố của Cơ quan Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ cho biết.
“Tên lửa được phóng lên từ một bệ phóng di động đặt trên bệ phóng ở trường thử tên lửa Chandipur, Odisha vào lúc 11h54 sáng (giờ địa phương)”, tuyên bố của Cơ quan Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ cho biết.

 

DRDO nói rằng, sau khi rời bệ phóng được khoảng 17 phút trên không trung, tên lửa đã bay chệch khỏi đường bay theo kế hoạch và nhiệm vụ đã được chấm dứt.
DRDO nói rằng, sau khi rời bệ phóng được khoảng 17 phút trên không trung, tên lửa đã bay chệch khỏi đường bay theo kế hoạch và nhiệm vụ đã được chấm dứt.

 

Tuy nhiên, cơ quan nghiên cứu và phát triển ra loại tên lửa này cho rằng, Nirbhay đã thực hiện thành công được những nhiệm vụ cơ bản và thực hiện được một số thao tác cơ động trước khi kết thúc chuyến bay thử nghiệm ở giữa chừng.
Tuy nhiên, cơ quan nghiên cứu và phát triển ra loại tên lửa này cho rằng, Nirbhay đã thực hiện thành công được những nhiệm vụ cơ bản và thực hiện được một số thao tác cơ động trước khi kết thúc chuyến bay thử nghiệm ở giữa chừng.

 

Loại tên lửa hành trình có cánh này có thể được phóng từ trên mặt đất, trên biển hoặc trên không.
Loại tên lửa hành trình có cánh này có thể được phóng từ trên mặt đất, trên biển hoặc trên không.

 

Ngoài ra còn có thêm khả năng bay lảng vảng xung quanh mục tiêu trước tấn công và tấn công với độ chính xác cao cũng như các đặc điểm tàng hình tốt
Ngoài ra còn có thêm khả năng bay lảng vảng xung quanh mục tiêu trước tấn công và tấn công với độ chính xác cao cũng như các đặc điểm tàng hình tốt

 

Viện phát triển hàng không (ADE), một chi nhánh của DRDO ở Bangalore, đã thiết kế tên lửa hành trình Nirbhay  như là một dẫn xuất của loại mục tiêu bay không người lái  Lakshya.
Viện phát triển hàng không (ADE), một chi nhánh của DRDO ở Bangalore, đã thiết kế tên lửa hành trình Nirbhay như là một dẫn xuất của loại mục tiêu bay không người lái Lakshya.

 

Tên lửa Nirbhay có thể di chuyển với tốc độ  Mach 0,7  và sử  dụng  hệ  thống định vị, bám địa hình để  tự  duy trì độ  cao hành trình 10 m so với mặt biển  hoặc 30 m so với mặt đất.
Tên lửa Nirbhay có thể di chuyển với tốc độ Mach 0,7 và sử dụng hệ thống định vị, bám địa hình để tự duy trì độ cao hành trình 10 m so với mặt biển hoặc 30 m so với mặt đất.

 

Tên lửa hành trình có cánh Nirhbay đổi hướng để lao tới mục tiêu theo hành trình trước khi rời bệ phóng.
Tên lửa hành trình có cánh Nirhbay đổi hướng để lao tới mục tiêu theo hành trình trước khi rời bệ phóng.

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn