Mắc sốt xuất huyết rồi có bị mắc lại không?
Dịch sốt xuất huyết năm nay diễn tiến căng thẳng khiến nhiều người lo lắng. Những người đã từng mắc rồi có mắc lại không?
Dịch sốt xuất huyết năm nay diễn tiến căng thẳng khiến nhiều người lo lắng. Những người đã từng mắc rồi có mắc lại không?
Sốt xuất huyết là một loại bệnh truyền nhiễm cấp tính, xảy ra quanh năm nhưng thường gia tăng vào mùa mưa do sự sinh sôi nảy nở của muỗi vằn - nguyên nhân chính gây ra căn bệnh này. Khi bị bệnh, việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng là vô cùng quan trọng.
Thống kê cho thấy từ đầu năm đến ngày 16/9, Hà Nội ghi nhận 3.023 ca mắc sốt xuất huyết (tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó có 4 ca tử vong.
ThS.BS Lê Phan Kim Thoa - Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM lưu ý, phụ huynh cần lưu ý những điều dưới đây để bảo vệ trẻ trước bệnh sốt xuất huyết.
Thời tiết giao mùa rất dễ bùng dịch sốt xuất huyết. Tùy vào mức độ của bệnh mà cách chữa sẽ khác nhau. Nếu bệnh nhẹ, bạn có thể áp dụng những bài thuốc Đông y này.
Sốt sau khi tiêm vắc xin là hiện tượng không hiếm gặp nhưng rất dễ nhầm lẫn với sốt do các bệnh khác và làm lỡ thời gian trị bệnh cần thiết.
Nếu trẻ bị sốt xuất huyết mà thuộc trường hợp này, cha mẹ phải cho con tới bệnh viện ngay tức khắc.
Nam thanh niên 21 tuổi sửa kết quả khám bệnh từ sốt xuất huyết thành nhiễm virus corona để đăng lên Facebook.
Đối với người bị sốt xuất huyết, chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp người bệnh tăng cường sức đề kháng, nhanh chóng đẩy lùi virus và phục hồi sức khỏe.
Khi bị sốt xuất huyết, chế độ dinh dưỡng rất quan trọng, giúp nâng cao thể trạng, sức đề kháng cho bệnh nhân. Người bệnh nên ăn thức ăn mềm như súp, cháo. Ưu tiên bổ sung chất đạm như thịt, trứng, sữa…
Trong những ngày hè nóng bức số ca mắc sốt xuất tăng nặng lên cao. Dưới đây là những khuyến cáo của chuyên gia để phòng bệnh tốt nhất.
Dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều người lo ngại việc phải ra vào bệnh viện. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến số ca bệnh sốt xuất huyết nặng gia tăng.
Cùng lúc chiến đấu với 2 căn bệnh nặng, đến nay sức khỏe của cháu bé 6 tuổi đang hồi phục kỳ diệu. Đây là điều mà các bác sĩ không ngờ tới.
Ở trẻ em, do sức đề kháng kém, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên vào mùa nắng nóng có nguy cơ cao mắc một số bệnh nguy hiểm.
Nam thanh niên bị sốt xuất huyết nhưng không đến bệnh viện mà tự truyền dịch tại nhà do sợ Covid-19.