Người xưa dạy: Sống là phải Nhìn Xa Trông Rộng, nhưng cuối cùng phải biết Thuận Tự Nhiên, nghĩa là sao?
Con người để có thành công phải đứng cao nhìn xa nhìn rộng hơn người khác nhưng để đến rốt cùng phải là người biết thuận theo tự nhiên mà sống.
Con người để có thành công phải đứng cao nhìn xa nhìn rộng hơn người khác nhưng để đến rốt cùng phải là người biết thuận theo tự nhiên mà sống.
Người thông minh biết tận dụng thời gian rảnh để tạo thu nhập thụ động và phát triển thế mạnh cá nhân, hướng tới sự thành công bền vững.
Trí tuệ người xưa sau bao đời truyền lại cho đến này vẫn còn rất thấm thía nhưng nhiều người đã nhận ra bài học đó quá muộn.