Dự kiến đưa 116 công dân Việt Nam mắc Covid-19 từ châu Phi về nước

( PHUNUTODAY ) - Theo đó, Bộ Y tế đang phối hợp cùng với các đơn vị liên quan đưa đoàn 219 công nhân và quản lý người Việt Nam, trong đó có 116 bệnh nhân Covid-19 về nước vào 3/8 tới.

Cụ thể 219 công dân nói trên là lao động Việt Nam, đang làm việc cho 3 công ty tại Guinea Xích Đạo, thuộc Tây Phi.

Theo Bộ Y tế, đoàn công nhân này đã được xét nghiệm hôm 1/7 tại cơ quan y tế địa phương bằng bộ kỹ thuật Realtime PCR (kỹ thuật hiện Việt Nam cũng đang sử dụng). Trong đó, có 116 người có kết quả dương tính lần 2, 102 người âm tính, 1 người dương tính lần 1 nhưng lần 2 lại âm tính.

Trong 219 công dân có 116 người có kết quả dương tính lần 2 với Covid-19 (Ảnh minh họa)

Trong 219 công dân có 116 người có kết quả dương tính lần 2 với Covid-19 (Ảnh minh họa)

Trong số 116 người có kết quả dương tính, có 2 bệnh nhân 43 tuổi và 32 tuổi có bệnh nặng nặng hơn, phải hỗ trợ thở oxy. Tuổi trung bình của 219 công nhân và quản lý lao động là 38, nhưng người trẻ nhất mới 19 tuổi, cao nhất đã 68 tuổi.

Hiện Cục Quản lý, khám chữa bệnh đã họp với Cục Y tế dự phòng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Vietnam Airlines, Cục Quản lý lao động nước ngoài, 3 công ty có công nhân làm việc để lên kế hoạch đón 219 công dân về nước.

Đồng thời, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã sẵn sàng cử 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng về hồi sức, cấp cứu chuẩn bị lên đường.

Trước đó trong cuộc họp chiều 10/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức chuyến bay cứu hộ công dân ở Guinea Xích Đạo ngay tức thời, trên tinh thần làm hết sức mình để bảo hộ công dân.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn