Nghi vấn bố bế con trai 5 tuổi lao vào đầu ô tô để tự tử

( PHUNUTODAY ) - Người đàn ông bé trên tay một cậu bé bất ngờ lao ra giữa đường quốc lộ khiến tài xế không kịp tránh. Vụ tai nạn khiến hai người tử vong tại chỗ.

Đội CSGT - Trật tự Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận sáng sớm ngày 23/11, trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai bố con tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h20 ngày 23/11, xe khách mang BKS 43B-052.91 do ông Tạ Văn Chung (SN 1977, ngụ tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội bất ngờ tông vào 2 người trên đường tại Km 330+600 trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn tránh phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến hai bố con tử vong tại chỗ. Danh tính các nạn nhân là anh Nguyễn Văn L. (SN 1992) và cháu Nguyễn Văn B. (SN 2013, ngụ phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa).

Nhận được tin báo, CSGT Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Trên mạng xã hội lan truyền một đoạn camera hành trình ghi lại thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Đoạn clip cho thấy khi xe khách đang chạy với tốc độ cao thì bất ngờ người đàn ông bế đứa trẻ lao ra đường. Tài xế đã cố gắng đánh lái hết cỡ nhưng không thể tránh được. Một số người suy đoán, người đàn ông có ý định ôm con lao vào ô tô để tự tử.

Tuy nhiên, sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn