Quay lại nhà hàng chém người vì… tiếc tiền “típ”

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Thấy nhóm khách hàng 'quỵt" tiền “boa” sau khi 2 tiếp viên phục vụ nhiệt tình, 2 nạn nhân nói đỡ mấy câu bị hành hung suýt chết.

Ngày 24/9, TAND Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử Trương Văn Trung, Thái Nguyễn Hồng Đạt, Nguyễn Hoàng Nghĩa Hiệp, Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Văn Giàu về tội “giết người”. Nạn nhân là anh Nguyễn Thành Đạt và Nguyễn Ngọc Hà. 

Theo thông tin ban đầu, tối 31/5/2013, nhóm bị cáo trên đi giải trí tại quán karaoke có gọi 2 nữ tiếp viên rót bia giúp vui. Sau khi nhậu hết 2 két bia, cả nhóm rủ 2  tiếp viên trên đến quán khác vui chơi tiếp. Tàn cuộc, các “thượng đế” cứ thế ra về mà quên mất tiền “boa”.

Thấy vậy, 2 nữ tiếp viên đuổi theo để "khéo léo" xin tiền "boa" và bị mắng chửi. Thành Đạt và Hà đang ngồi trong quán thấy không "đẹp" mới đỡ lời. Hồng Đạt đành lấy tiền ra cho rồi lấy xe về.

Trên đường đi, Hồng Đạt vẫn ấm ức và tự ái chuyện ban này, rủ cả nhóm quay lại nhà hàng “xử lý” Thành Đạt và Hà. 2 nạn nhân thấy nhóm bị cáo hung hăng dùng mã tấu và gậy gỗ xông tới cũng lấy gạch đá chống cự. Hậu quả, Thành Đạt bị thương tật 38%.

Mô tả ảnh.

Quay lại nhà hàng chém khách vì tự ái chuyện tiền típ (ảnh minh họa)

Nhận được tin báo, Cơ quan Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giam nhóm hung thủ chờ xử lý theo pháp luật. 

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trương Văn Trung, Thái Nguyễn Hồng Đạt 10 năm tù, Nguyễn Hoàng Nghĩa Hiệp 8 năm, Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Văn Giàu 7 năm cùng về tội “Giết người”.

nhóm đồng tính nữ giết nam giới
Nhóm đồng tính nữ sát hại nam giới vì buông lời chòng ghẹo
Sau khi nhậu chung, nhóm nam giới đuổi theo trêu chọc, gây hấn khiến nhóm nữ đồng tính điên tiết xông vào dùng đao dâm chết một người.

 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT