Nhóm thanh niên gây rối trật tự, giết người trong hỗn chiến

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngày 23/9, TAND Quảng Bình mở phiên xét xử lưu động 7 bị báo (trú xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa) vì tội “Giết người” và “Gây rồi trật tự công cộng”

Nhóm bị cáo gồm: Đinh Minh Hùng (SN 1990), Đinh Viết Văn (SN 1990), Đinh Minh Chướng (SN 1991), Đinh Thanh Thìn (SN 1991), Cao Sói (SN 1990), Đinh Đức (SN 1993), Cao Thanh Hưng (SN 1991).

Theo thông tin ban đầu, do có mẫu thuẫn với nhóm thanh niên của thôn bên cạnh, vào khoảng 18h30 ngày 31/1, Hùng về “gọi hội”, cùng 6 bị cáo còn lại mang theo hung khí sang bên đó “quyết chiến”.

7 thanh niên gây rối trật tự, giết người

Nhóm 7 bị cáo gây rồi trật tự, giết người tại phiên tòa.

Trong trận “mưa dao”, Văn đã chém chết một thanh niên tên Lê Đình Hà. Đức và Hưng trong nhóm bị cáo cũng bị thương nặng, phải đi cấp cứu. 

Lực lượng Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc, bắt giữ các đối tượng liên quan điều tra, làm rõ.

Tại phiên toà, nhóm bị cáo đều cúi đầu nhận tội, thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm pháp luật. 

HĐXX đã tuyên phạt Đinh Viết Văn 18 năm tù giam, Đinh Minh Hùng 8 năm vì tội “Giết người”; các bị cáo còn lại bị tuyên các mức án từ 9 - 19 tháng tù vì tội “Gây rối trật tự công cộng”.

đâm chém thượng đế
Chủ quán cùng 19 nhân viên đóng cửa, đâm chém “thượng đế”
Chủ quán ra lệnh đóng cửa, nhốt nhóm khách hàng thích phàn nàn lại, tất cả nhân viên tay cầm đồng loạt xông tới “xử lý”.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT