Ấn tượng với 12 loài hoa “quái dị” nhất hành tinh

(Phunutoday) - Thiên nhiên muôn màu. Những loài hoa có hình dáng ký quái, độc đáo, vẻ đẹp hiếm có dưới đây khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.
Hoa lan mặt khỉ (Dracula simia) có hai mắt đen, chiếc mũi nhỏ và sợi râu dài. Dracula là một chi trong các loài hoa phong lan với hai chiếc cựa dài giống như chiếc răng nanh ma cà rồng, simia là con khỉ trong tiếng Latin.Chúng được tìm thấy trong rừng rậm ở Peru và Đông nam Ecuador tại độ cao khoảng hơn 900 mét. Chúng ra hoa quanh năm và có mùi hương dễ chịu như mứt cam vậy.

Hoa lan mặt khỉ (Dracula simia) có hai mắt đen, chiếc mũi nhỏ và sợi râu dài. Dracula là một chi trong các loài hoa phong lan với hai chiếc cựa dài giống như chiếc răng nanh ma cà rồng, simia là con khỉ trong tiếng Latin.Chúng được tìm thấy trong rừng rậm ở Peru và Đông nam Ecuador tại độ cao khoảng hơn 900 mét. Chúng ra hoa quanh năm và có mùi hương dễ chịu như mứt cam vậy.

Hoa lan Italica này có hình thù giống người đàn ông hỏa thân nên còn có tên gọi khác là Naked Man. Chúng sinh trưởng chủ yếu ở Địa Trung Hải. Có đủ loại kích thước từ lớn tới nhỏ.

Hoa lan Italica này có hình thù giống người đàn ông hỏa thân nên còn có tên gọi khác là Naked Man. Chúng sinh trưởng chủ yếu ở Địa Trung Hải. Có đủ loại kích thước từ lớn tới nhỏ.

Hoa đôi môi nóng bỏng, hay còn gọi hoa môi gái làng chơi có tên khoa học là Psychotria elata, đến từ một chi trong họ thực vật Rubiaceae, dùng để sản xuất hóa chất gây ảo giác như dimethyltryptamine (DMT). Thực chất, đó là lá không phải là cánh hoa, hoa thật của loài cây này màu trắng và vàng, được giấu sâu bên trong cánh môi gợi cảm kia một vài ngày trước khi bung nở.

Hoa đôi môi nóng bỏng, hay còn gọi hoa môi gái làng chơi có tên khoa học là Psychotria elata, đến từ một chi trong họ thực vật Rubiaceae, dùng để sản xuất hóa chất gây ảo giác như dimethyltryptamine (DMT). Thực chất, đó là lá không phải là cánh hoa, hoa thật của loài cây này màu trắng và vàng, được giấu sâu bên trong cánh môi gợi cảm kia một vài ngày trước khi bung nở.

Hoa xác chết (Amorphophallus titanum), loài hoa ác mộng này xuất hiện và trở nên nổi tiếng sau bộ phim Dennis the Menace. Được coi là loài hoa lớn nhất thế giới và chỉ mọc ở Indonesia, đặc biệt là Sumatra và là loài hoa kênh kiệu, nở hoa cực ít lại không có bất kỳ quy luật, mùa vụ nào. Tên của loài hoa amorphos có nghĩa là vô hình, dị dạng\' xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ đại.

Hoa xác chết (Amorphophallus titanum), loài hoa ác mộng này xuất hiện và trở nên nổi tiếng sau bộ phim Dennis the Menace. Được coi là loài hoa lớn nhất thế giới và chỉ mọc ở Indonesia, đặc biệt là Sumatra và là loài hoa kênh kiệu, nở hoa cực ít lại không có bất kỳ quy luật, mùa vụ nào. Tên của loài hoa amorphos có nghĩa là vô hình, dị dạng\" xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ đại.

Bên cạnh danh hiệu bông hoa to nhất thế giới, hoa Rafflesia arnoldii còn là một trong những loài bốc mùi kinh dị. Mùi hương của nó được miêu tả giống mùi thịt thối. Điều may mắn là bông hoa to 91 cm chỉ có ở vùng Sumatra và Borneo của Indonesia.

Bên cạnh danh hiệu bông hoa to nhất thế giới, hoa Rafflesia arnoldii còn là một trong những loài bốc mùi kinh dị. Mùi hương của nó được miêu tả giống mùi thịt thối. Điều may mắn là bông hoa to 91 cm chỉ có ở vùng Sumatra và Borneo của Indonesia.

Hoa mặt dơi có nguồn gốc Mexico, tên khoa học (Cuphea llavea) có màu sắc cực kỳ nổi bật là đỏ và tím. Nó còn được gọi với cái tên là hoa tai thỏ, hoa xì gà. Loài hoa này chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chịu được hạn, chịu được nhiệt độ cao, màu sắc của nó rất thu hút chim ruồi, ong bướm.

Hoa mặt dơi có nguồn gốc Mexico, tên khoa học (Cuphea llavea) có màu sắc cực kỳ nổi bật là đỏ và tím. Nó còn được gọi với cái tên là hoa tai thỏ, hoa xì gà. Loài hoa này chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chịu được hạn, chịu được nhiệt độ cao, màu sắc của nó rất thu hút chim ruồi, ong bướm.

Hoa đá sống (Lithops comptonii), được phát hiện tại Nam Mỹ. Cũng giống như loài xương rồng, loài hoa này có sức sống bền bỉ, mãnh liệt. Hình dáng loài hoa đá sống này trông không khác gì một viên đá cuội trắng thông thường. Khi nở hoa, những bông hoa trông như mọc ra từ kẽ nứt của những viên đá.

Hoa đá sống (Lithops comptonii), được phát hiện tại Nam Mỹ. Cũng giống như loài xương rồng, loài hoa này có sức sống bền bỉ, mãnh liệt. Hình dáng loài hoa đá sống này trông không khác gì một viên đá cuội trắng thông thường. Khi nở hoa, những bông hoa trông như mọc ra từ kẽ nứt của những viên đá.

Hoa người ngoài hành tinh Calceolaria uniflora này còn có tên gọi khác là Happy Alien. Chúng có hình dáng như những người ngoài hành tinh vậy.Loài hoa do nhà bác học Darwin tìm ra vào năm 1831 và 1836. Ưa mọc ở những nơi có thời tiết ẩm lạnh, xuất hiện nhiều ở nhóm đảo Tierra del Fuego, Nam Mỹ

Hoa người ngoài hành tinh Calceolaria uniflora này còn có tên gọi khác là Happy Alien. Chúng có hình dáng như những người ngoài hành tinh vậy.Loài hoa do nhà bác học Darwin tìm ra vào năm 1831 và 1836. Ưa mọc ở những nơi có thời tiết ẩm lạnh, xuất hiện nhiều ở nhóm đảo Tierra del Fuego, Nam Mỹ

Hoa Swaddled Babies này được tìm thấy từ những năm 1777 đến 1788 tại khu vực dãy núi Andes, Colombia, tuy nhiên đến mãi năm 1798, tên của chúng mới được xác định.Hoa trông giống một em bé đang say giấc và còn khá giống với hoa tuy líp vì thế loài lan này còn được gọi bằng một tên khác hoa phong lan tuylip.

Hoa Swaddled Babies này được tìm thấy từ những năm 1777 đến 1788 tại khu vực dãy núi Andes, Colombia, tuy nhiên đến mãi năm 1798, tên của chúng mới được xác định.Hoa trông giống một em bé đang say giấc và còn khá giống với hoa tuy líp vì thế loài lan này còn được gọi bằng một tên khác hoa phong lan tuylip.

Hoa rồng gồm một cái mo dài (như mo cau), trong có nhuỵ thanh mảnh màu đen hoặc tím, được ví như con rồng ẩn trong cái mo. Cây sống ở vùng Balkans, đảo Crete, Hy Lạp và quần đảo Aegean. Hoa rồng còn gọi là hoa huệ thối bởi nó có mùi khó chịu giống như mùi thịt thối, dùng để thu hút các loại côn trùng.

Hoa rồng gồm một cái mo dài (như mo cau), trong có nhuỵ thanh mảnh màu đen hoặc tím, được ví như con rồng ẩn trong cái mo. Cây sống ở vùng Balkans, đảo Crete, Hy Lạp và quần đảo Aegean. Hoa rồng còn gọi là hoa huệ thối bởi nó có mùi khó chịu giống như mùi thịt thối, dùng để thu hút các loại côn trùng.

Hoa cánh tay của quỷ, có nguồn gốc ở Mexico, tên khoa học là Chiranthodendron pentadactylon. Đây là một trong những loài hoa có hình thù kỳ dị nhất thế giới. Hình dáng của loài hoa này đúng như cái tên của nó, đỏ rực, giống như một bàn tay quỷ với đầy những móng vuốt. Tuy tên gọi nghe \'ác độc\' nhưng thực sự loài hoa này lại có công dụng chữa bệnh tim

Hoa cánh tay của quỷ, có nguồn gốc ở Mexico, tên khoa học là Chiranthodendron pentadactylon. Đây là một trong những loài hoa có hình thù kỳ dị nhất thế giới. Hình dáng của loài hoa này đúng như cái tên của nó, đỏ rực, giống như một bàn tay quỷ với đầy những móng vuốt. Tuy tên gọi nghe \"ác độc\" nhưng thực sự loài hoa này lại có công dụng chữa bệnh tim

Hoa Snap Dragon Seed Pod, còn được biết đến với cái tên hoa mõm chó. Điểm đặc biệt của loài hoa này là khi con tươi chúng rất đẹp, nhiều màu nhưng khi tàn, khô lại thì chẳng khác gì đầu lâu người. Thường được tìm thấy ở Châu Âu, Bắc Phi.

Hoa Snap Dragon Seed Pod, còn được biết đến với cái tên hoa mõm chó. Điểm đặc biệt của loài hoa này là khi con tươi chúng rất đẹp, nhiều màu nhưng khi tàn, khô lại thì chẳng khác gì đầu lâu người. Thường được tìm thấy ở Châu Âu, Bắc Phi.

Cẩm Nhung (t/h)