Cận cảnh loài cây ăn thịt đáng sợ nhất hành tinh

(Phunutoday)- Loài cây nắp ấm khổng lồ - Nepenthes northiana được tin là thực vật ăn thịt lớn nhất thế giới khi chuột, thằn lằn đều trở thành mồi ngon của chúng
Loài cây nắp ấm khổng lồ - có tên khoa học là Nepenthes northiana - được tìm thấy trên một đỉnh núi ở Philippines.

Loài cây nắp ấm khổng lồ - có tên khoa học là Nepenthes northiana - được tìm thấy trên một đỉnh núi ở Philippines.

Nepenthes northiana được tin là thực vật ăn thịt lớn nhất thế giới khi chuột, thằn lằn đều trở thành mồi ngon của chúng.

Nepenthes northiana được tin là thực vật ăn thịt lớn nhất thế giới khi chuột, thằn lằn đều trở thành mồi ngon của chúng.

Nepenthes thường có hệ rễ nông và thân cây bò hay leo, thường dài vài mét và cao tới 1,2m hay hơn thế, với đường kính thân cây khoảng 1cm hay nhỏ hơn.

Nepenthes thường có hệ rễ nông và thân cây bò hay leo, thường dài vài mét và cao tới 1,2m hay hơn thế, với đường kính thân cây khoảng 1cm hay nhỏ hơn.

Từ thân cây mọc ra các lá hình kiếm, sắp xếp so le với mép lá nguyên. Sự mở rộng của gân lá giữa (tua cuốn), hỗ trợ việc leo của cây, thò ra từ đỉnh lá; và tại cuối tua cuốn thì hình thành một chiếc ấm.

Từ thân cây mọc ra các lá hình kiếm, sắp xếp so le với mép lá nguyên. Sự mở rộng của gân lá giữa (tua cuốn), hỗ trợ việc leo của cây, thò ra từ đỉnh lá; và tại cuối tua cuốn thì hình thành một chiếc ấm.

Chiếc ấm này bắt đầu hình thành như một chồi nhỏ và dần dần mở rộng để tạo ra một chiếc bẫy hình phỏng cầu hay hình ống.

Chiếc ấm này bắt đầu hình thành như một chồi nhỏ và dần dần mở rộng để tạo ra một chiếc bẫy hình phỏng cầu hay hình ống.

Phần vỏ bên ngoài của chiếc ấm rất khô ráo, trơn, giống như được phủ một lớp sáp và có mùi hương ngọt ngào. Nó là điểm thu hút con mồi lý tưởng.

Phần vỏ bên ngoài của chiếc ấm rất khô ráo, trơn, giống như được phủ một lớp sáp và có mùi hương ngọt ngào. Nó là điểm thu hút con mồi lý tưởng.

Thân của chúng rất đặc biệt, có thể tích lên đến 2 lít, chứa một loại siro dùng để dìm chết con mồi.

Thân của chúng rất đặc biệt, có thể tích lên đến 2 lít, chứa một loại siro dùng để dìm chết con mồi.

Con mồi của Nepenthes thường là côn trùng, tuy nhiên các loài động vật có xương sống nhỏ như chuột, chim và thằn lằn đôi khi cũng sẽ không nằm ngoài thực đơn của chúng.

Con mồi của Nepenthes thường là côn trùng, tuy nhiên các loài động vật có xương sống nhỏ như chuột, chim và thằn lằn đôi khi cũng sẽ không nằm ngoài thực đơn của chúng.

Khi con mồi bị hút vào, nó sẽ dần kiệt sức và bị chết đuối trong bầu tiêu hóa của cây.

Khi con mồi bị hút vào, nó sẽ dần kiệt sức và bị chết đuối trong bầu tiêu hóa của cây.

Sau đó, nó sẽ từ từ được hòa tan bởi các enzim tiêu hóa của cây. Và các chất dinh dưỡng từ con mồi sẽ được tuyến hấp thụ chuyển đi nuôi cây.

Sau đó, nó sẽ từ từ được hòa tan bởi các enzim tiêu hóa của cây. Và các chất dinh dưỡng từ con mồi sẽ được tuyến hấp thụ chuyển đi nuôi cây.

Dọc theo phần bên trong phía trên của bẫy là một lớp sáp che phủ trơn bóng làm cho sự thoát ra của con mồi là gần như không thể.

Dọc theo phần bên trong phía trên của bẫy là một lớp sáp che phủ trơn bóng làm cho sự thoát ra của con mồi là gần như không thể.

Bao quanh lối vào bẫy là một cấu trúc gọi là lông măng ('môi') trơn trượt và thường khá sặc sỡ, để thu hút con mồi nhưng lại tạo ra chỗ đứng không vững chắc.

Bao quanh lối vào bẫy là một cấu trúc gọi là lông măng ("môi") trơn trượt và thường khá sặc sỡ, để thu hút con mồi nhưng lại tạo ra chỗ đứng không vững chắc.

Phía trên lớp lông măng là nắp: ở nhiều loài nó giữ cho chất lỏng bên trong ấm không bị nước mưa hòa loãng, mặt dưới của nắp có thể chứa các tuyến mật để thu hút con mồi

Phía trên lớp lông măng là nắp: ở nhiều loài nó giữ cho chất lỏng bên trong ấm không bị nước mưa hòa loãng, mặt dưới của nắp có thể chứa các tuyến mật để thu hút con mồi

Hạt tạo ra trong các quả nang, có thể chứa tới 50-500 hạt, phát tán nhờ gió, mỗi hạt có một phôi trung tâm và hai cánh, mỗi cánh một bên.

Hạt tạo ra trong các quả nang, có thể chứa tới 50-500 hạt, phát tán nhờ gió, mỗi hạt có một phôi trung tâm và hai cánh, mỗi cánh một bên.

Vy Anh