Chiêm ngưỡng những ngôi nhà “siêu dị” trên thế giới

(Phunutoday) - Với ý tưởng phong phú, các kiến trúc sư đã sáng tạo ra những công trình nghệ thuật khiến nhiều người phải trầm trồ bởi nét độc đáo và dị thường.
Ngôi nhà Linh hồn Tự do tại British Columbia, trông như những quả bóng treo trên cây.

Ngôi nhà Linh hồn Tự do tại British Columbia, trông như những quả bóng treo trên cây.

Ngôi nhà lật ngược tại Syzmbark, Польша.

Ngôi nhà lật ngược tại Syzmbark, Польша.

Tòa nhà cao tầng trông như cây xương rồng tại Hà Lan.

Tòa nhà cao tầng trông như cây xương rồng tại Hà Lan.

Hơn 70 ngôi nhà hình dạng vòm được xây dựng cho người dân bị mất nhà cửa sau động đất ở làng Sumberharjo, gần thành phố cổ Yogyakarta (Indonesia) - (Ảnh: Dwi Oblo/Reuters)

Hơn 70 ngôi nhà hình dạng vòm được xây dựng cho người dân bị mất nhà cửa sau động đất ở làng Sumberharjo, gần thành phố cổ Yogyakarta (Indonesia) - (Ảnh: Dwi Oblo/Reuters)

Nhà nấm ở Ohio, Mỹ.

Nhà nấm ở Ohio, Mỹ.

Nhà xoay ở Đức

Nhà xoay ở Đức

Ngôi nhà gỗ được xây dựng tại thành phố Arkhangelsk, Nga. Tòa nhà 13 tầng được dựng lên mà không cần một chiếc đinh nào.

Ngôi nhà gỗ được xây dựng tại thành phố Arkhangelsk, Nga. Tòa nhà 13 tầng được dựng lên mà không cần một chiếc đinh nào.

Ngôi nhà nổi ở Ukraine.

Ngôi nhà nổi ở Ukraine.

Ngôi nhà hình cô gái bán khỏa thân có tên La Sirena là một tác phẩm nghệ thuật của nhà điêu khắcArmando Munoz Garcia. Ngôi nhà tọa lạc tại thị trấn biển Puerto Nuevo, Mexico được xây dựng năm 1995 dựa trên ý tưởng tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ và tình dục xét về khía cạnh nghệ thuật.

Ngôi nhà hình cô gái bán khỏa thân có tên La Sirena là một tác phẩm nghệ thuật của nhà điêu khắcArmando Munoz Garcia. Ngôi nhà tọa lạc tại thị trấn biển Puerto Nuevo, Mexico được xây dựng năm 1995 dựa trên ý tưởng tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ và tình dục xét về khía cạnh nghệ thuật.

Ngôi nhà “máy bay” tại làng Miziara (Libăng) - (Ảnh: Aziz Taher/Reuters)

Ngôi nhà “máy bay” tại làng Miziara (Libăng) - (Ảnh: Aziz Taher/Reuters)

Nhà di động được làm từ tre và bao nilông của công nhân Liu Lingchao, 38 tuổi, tại khu tự trị Quảng Tây (Trung Quốc). Mỗi ngày ông “mang” ngôi nhà nặng khoảng 20kg đi bộ gần 20km để gom rác bán phế liệu - (Ảnh: Reuters)

Nhà di động được làm từ tre và bao nilông của công nhân Liu Lingchao, 38 tuổi, tại khu tự trị Quảng Tây (Trung Quốc). Mỗi ngày ông “mang” ngôi nhà nặng khoảng 20kg đi bộ gần 20km để gom rác bán phế liệu - (Ảnh: Reuters)

Nhà bay bằng bùn tại Nhật: Sống trên căn nhà này bạn sẽ có cảm giác mình đang bay trên không trung như một phi thuyền lơ lửng, bởi ngôi nhà đặc biệt này được neo móc bởi bốn sợi dây cáp chắc chắn.

Nhà bay bằng bùn tại Nhật: Sống trên căn nhà này bạn sẽ có cảm giác mình đang bay trên không trung như một phi thuyền lơ lửng, bởi ngôi nhà đặc biệt này được neo móc bởi bốn sợi dây cáp chắc chắn.

Khu tập thể 67 Montreal, Canada.

Khu tập thể 67 Montreal, Canada.

Ngôi nhà đi bộ N55 được xây dựng ở Copenhagen, Đan Mạch và có sức chứa đủ bốn người. Chủ nhân ngôi nhà xây dựng với mục đích nếu chán ở một nơi nào đó, người bên trong có thể dễ dàng di chuyển sang vị trí khác.

Ngôi nhà đi bộ N55 được xây dựng ở Copenhagen, Đan Mạch và có sức chứa đủ bốn người. Chủ nhân ngôi nhà xây dựng với mục đích nếu chán ở một nơi nào đó, người bên trong có thể dễ dàng di chuyển sang vị trí khác.

Nhà chống động đất có hình dạng quả bóng đá được trình làng tại tỉnh Gifu (Nhật Bản) - (Ảnh: Koichi Kamoshida/Getty Images)

Nhà chống động đất có hình dạng quả bóng đá được trình làng tại tỉnh Gifu (Nhật Bản) - (Ảnh: Koichi Kamoshida/Getty Images)

Cẩm Nhung (t/h)