Phát hiện loài cú mèo có đôi mắt hệt như "dải ngân hà"

(Phunutoday) - Cú mèo được phát hiện với đôi mắt "ngàn sao" đã thu hút nhiều người hiếu kỳ. Họ đặt ra nhiều câu hỏi về đôi mắt kỳ lạ của chú cú mèo hoang dã này
Zeus là tên của chú cú mèo được tìm thấy trong tình trạng bị thương trước cổng nhà một người dân vùng Sylmar, California.

Zeus là tên của chú cú mèo được tìm thấy trong tình trạng bị thương trước cổng nhà một người dân vùng Sylmar, California.

Bởi tình trạng sức khỏe nên mọi người quyết định không đưa Zeus trở về cuộc sống hoang dã mà đưa nó điều trị và sinh sống tại Trung tâm hoang dã.

Bởi tình trạng sức khỏe nên mọi người quyết định không đưa Zeus trở về cuộc sống hoang dã mà đưa nó điều trị và sinh sống tại Trung tâm hoang dã.

Con chim cú mèo này được đặt tên là Zeus - theo tên của vị thần quyền uy Hi Lạp cổ đại - bởi đôi mắt đặc biệt có hình dạng giống bầu trời đầy sao, dù cho nó bị mù.

Con chim cú mèo này được đặt tên là Zeus - theo tên của vị thần quyền uy Hi Lạp cổ đại - bởi đôi mắt đặc biệt có hình dạng giống bầu trời đầy sao, dù cho nó bị mù.

Chú cú nhỏ này đã rất sợ hãi vì vết thương xảy ra với nó.

Chú cú nhỏ này đã rất sợ hãi vì vết thương xảy ra với nó.

Hiện Zeus đang được chăm sóc tốt nhất bởi bàn tay của con người.

Hiện Zeus đang được chăm sóc tốt nhất bởi bàn tay của con người.

Với hình thù nhỏ thó, đôi mắt bị mù nhưng Zeus có đôi tai rất thính.

Với hình thù nhỏ thó, đôi mắt bị mù nhưng Zeus có đôi tai rất thính.

Với đôi mắt đặc biệt được ví như dải ngân hà, đôi mắt chứa ngàn sao...Zeus nhanh chóng khiến nhiều bạn trẻ hiếu kỳ.

Với đôi mắt đặc biệt được ví như dải ngân hà, đôi mắt chứa ngàn sao...Zeus nhanh chóng khiến nhiều bạn trẻ hiếu kỳ.

Nhiều du khách đến thăm Zeus có cảm giác thân thiện cho dù chú cú mèo này sống trong môi trường hoang dã một thời gian dài.

Nhiều du khách đến thăm Zeus có cảm giác thân thiện cho dù chú cú mèo này sống trong môi trường hoang dã một thời gian dài.

Tuấn Anh (TH)