Rơi nước mắt vì "Cô gái bóng rổ" và hành trình không thể tin nổi

(Phunutoday) - Qian Hongyan đến từ Vân Nam, Trung Quốc đã xuất hiện trên truyền thông vào năm 2005 với bức ảnh cô bé đi bộ với sự trợ giúp của một quả bóng rổ.
Qian Hongyan đến từ Vân Nam năm 10 tuổi. Cô bé bị mất 2 chân vào năm 2000 sau khi suýt chết vì một tai nạn xe. Ảnh: Reuters.

Qian Hongyan đến từ Vân Nam năm 10 tuổi. Cô bé bị mất 2 chân vào năm 2000 sau khi suýt chết vì một tai nạn xe. Ảnh: Reuters.

Cô bé đã truyền cảm hứng cho nhiều người nhờ hình ảnh đi lại với quả bóng rổ. Ảnh: Reuters.

Cô bé đã truyền cảm hứng cho nhiều người nhờ hình ảnh đi lại với quả bóng rổ. Ảnh: Reuters.

Qian tham gia vào một CLB bơi lội và tập luyện rất chăm chỉ vì 'giấc mơ vàng' của mình. Ảnh: Reuters.

Qian tham gia vào một CLB bơi lội và tập luyện rất chăm chỉ vì "giấc mơ vàng" của mình. Ảnh: Reuters.

11 tuổi, cô bé nói chuyện với một bác sĩ tại Trung tâm Phục hồi chức năng Trung Quốc ở Bắc Kinh vào năm 2007 sau khi lắp chân giả. Ảnh: Reuters.

11 tuổi, cô bé nói chuyện với một bác sĩ tại Trung tâm Phục hồi chức năng Trung Quốc ở Bắc Kinh vào năm 2007 sau khi lắp chân giả. Ảnh: Reuters.

Năm 2013, Qian Hongyan, 18 tuổi chuẩn bị lắp một đôi chân giả mới ở Trung tâm Phục hồi chức năng Trung Quốc tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Năm 2013, Qian Hongyan, 18 tuổi chuẩn bị lắp một đôi chân giả mới ở Trung tâm Phục hồi chức năng Trung Quốc tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Cô bé chơi đùa với bạn bè trên một quả bóng rổ. Ảnh: Nhân dân Nhật báo.

Cô bé chơi đùa với bạn bè trên một quả bóng rổ. Ảnh: Nhân dân Nhật báo.

Co bé bắt đầu chinh phục đường đua xanh vào năm 2007 khi khó có thể tiếp tục học chữ, trong khi bộc lộ rất nhiều tiềm năng với thể thao. Ảnh: Nhân dân Nhật báo.

Co bé bắt đầu chinh phục đường đua xanh vào năm 2007 khi khó có thể tiếp tục học chữ, trong khi bộc lộ rất nhiều tiềm năng với thể thao. Ảnh: Nhân dân Nhật báo.

Qian cùng với mẹ nuôi tằm để kiếm sống. Ảnh: Nhân dân Nhật báo.

Qian cùng với mẹ nuôi tằm để kiếm sống. Ảnh: Nhân dân Nhật báo.

Qian Hongyan, 16 tuổi, trèo lên một trụ bể bơi tại CLB bơi lội Ymzhizan. Ảnh: Reuters.

Qian Hongyan, 16 tuổi, trèo lên một trụ bể bơi tại CLB bơi lội Ymzhizan. Ảnh: Reuters.

Qian nhảy xuống bể. Đây là thời điểm Qian được đào tạo để tham gia Paralympics. Ảnh: Reuters.

Qian nhảy xuống bể. Đây là thời điểm Qian được đào tạo để tham gia Paralympics. Ảnh: Reuters.

Lan Hương (TH)