Sơn La: Cô dâu 15 tuổi kết hôn bị xử phạt hành chính

Sơn La: Cô dâu 15 tuổi kết hôn bị xử phạt hành chính

Thông tin từ UBND xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết, ngày 1-6, sau khi xác minh lý lịch, đoàn kiểm tra của UBND xã Huy Hạ đã xử phạt hành chính gia đình Đinh Thị Y số tiền 1.000.000 đồng vì vi phạm Luật Hôn nhân gia đình do Y kết hôn khi mới 15 tuổi.

Chỉ người trong gia đình mới được phép mang thai hộ

Chỉ người trong gia đình mới được phép mang thai hộ

Về quy định mang thai hộ trong dự thảo nghị định hướng dẫn thực hiện Luật hôn nhân gia đình đã được Bộ Y tế xây dựng, vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) Nguyễn Huy Quang cho biết, chỉ được phép cho người trong gia đình mang thai hộ.

Mang thai hộ làm ‘phá sản’ nguyên tắc xác định cha con

Mang thai hộ làm ‘phá sản’ nguyên tắc xác định cha con

Chế định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo trong dự thảo sửa đổi Luật hôn nhân gia đình đang được khá nhiều người ủng hộ và nhiều khả năng quy định về mang thai hộ sẽ chính thức được đưa vào luật trong thời gian tới.

1