Từ 10/6 bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức ngành y tế
Từ ngày 10/6 không còn quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.
Từ ngày 10/6 không còn quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.
Mới đây, ngành y tế Bình Dương ra thông báo khẩn tìm người từng đến Aeon Bình Dương và quán mì Tiều Châu, liên quan đến ca bệnh người Trung Quốc ghé qua.
Ngành Y tế Hải Phòng bước đầu xác định có 13 ca F1, 36 trường hợp liên quan 2 mẹ con dương tính Covid-19 khi sang Úc.
Tại Bình Định, ngành y tế tỉnh đã tiến hành cách ly và theo dõi 2 trường hợp có liên quan đến bệnh nhân 416 ở Đà Nẵng. Cũng tương tự, tại Khánh Hòa, 1 người phụ nữ cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi đã xác định và tiến hành cách ly 37 trường hợp F1, F2 sau khi xuất hiện ca bệnh 370, là chuyên gia nước ngoài, thuộc Công ty Cổ phần Hoà Phát Dung Quất .
Sau vụ việc cô gái tử vong do phá thai, ngành y tế đã đề nghị UBND huyện Quỳ Châu phạt bà Thanh từ 50 - 70 triệu đồng.
Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết đã yêu cầu Cục Quản lý Khám chữa bệnh chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan làm rõ nguyên nhân sự việc, xử lý nghiêm nếu có sai phạm.
Chiều 30/10, tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành y tế TP.HCM, Sở Y tế TP cho biết, trong tháng 11 và 12 tới đây, ngành y tế sẽ triển khai tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3 cho một số trường hợp có nguy cơ cao và lực lượng tuyến đầu.
Liên quan đến trường hợp nghi mắc Covid-19, sống tại địa bàn huyện Thanh Oai (Hà Nội), ngành y tế đã có kết luận cụ thể vào chiều nay ngày 25/3.
Trong số 3.556 mẫu đã được ngành y tế Đà Nẵng tiến hành xét nghiệm, có 3.529 mẫu âm tính với SARS-CoV-2.
Tối ngày 16/7, ngành Y tế Đắk Lắk ghi nhận thêm 5 bệnh nhân dương tính bạch hầu, nâng tổng số ca mắc trên toàn tỉnh lên 17.
Bệnh viện đa khoa Cuộc sống phối hợp với ngành y tế Sơn La đã lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm tìm nguyên chính xác, nhưng hiện tại sau 2 ngày vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân.
Theo các bác sĩ, người bệnh có các triệu chứng như: bàn tay và bàn chân bị sừng thâm tím, men gan cao gấp 4 - 5 lần, thậm chí gấp 10 - 20 lần mức bình thường, suy hô hấp. Trong suốt thời gian dài, ngành Y tế không xác định được nguyên nhân gây bệnh nên vẫn gọi là "căn bệnh lạ".
Ông Hà Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết, ngành Y tế đã phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên lấy nhiều mẫu thức ăn tại gia đình cháu Nguyễn Thị Thùy Trang (đã tử vong) nghi do ngộ độc để phân tích xét nghiệm.