Sao nhí cũng bị người lớn lợi dụng đi tiếp khách

( PHUNUTODAY ) - Trong danh sách trên, cái tên của sao nhí Lâm Diệu Khả (dòng thứ 4 với ký hiệu 204) được định giá từ 70.000 – 80.000 tệ.

Trong một bảng danh sách giá đi khách của hàng loạt các người đẹp Hoa ngữ mới được công bố, cái tên Lâm Diệu Khả 14 tuổi có lẽ vẫn được chú ý nhiều nhất.

Theo danh sách mới cập nhật của một trang mạng thì bảng giá đi khách bao gồm gương mặt của Tân tứ tiểu Hoa đán như Châu Đông Vũ, Từ Kiều, Dương Tử và Lâm Diệu Khả, hay những người đẹp ở độ tuổi 18 đang dần khẳng định tên tuổi mình trong làng giải trí cũng không xa lạ gì với hoạt động  này.

Trong danh sách trên, cái tên của sao nhí Lâm Diệu Khả (dòng thứ 4 với ký hiệu 204) được định giá từ 70.000 – 80.000 tệ. Ngoài ra còn có ghi chú về nơi ở tại Bắc Kinh, nghề nghiệp, sự kiện/tác phẩm điện ảnh/âm nhạc tiêu biểu và lược chú bên lề.

Theo đó, ghi chú về Lâm Diệu Khả đang học cấp 2, từng thể hiện ca khúc chủ đề tại Olympic Bắc Kinh. Đặc biệt phần lược chú có viết: “Thường yêu cầu cao đối với khách mời rượu, đặc biệt người đó phải có địa vị cao trong xã hội”.

Để ý trong bảng này còn có cô bé Từ Kiều, nữ diễn viên nhí sinh năm 1997 từng nổi danh qua các phim như Đại Võ Đang, Trường Giang số 7 hay Hoa Mộc Lan… lại là người có giá nhỉnh hơn hẳn so với các sao nữ 9x khác với giá từ 850.000 – 100.000 tệ (khoảng 280 – 330 triệu đồng).

Tiếp theo là nữ diễn viên sinh năm 1992 Dương Tử có giá 80.000 tệ (264 triệu đồng), nữ diễn viên của Chuyện tình cây táo gai Châu Đông Vũ có giá từ 70.000 – 90.000 tệ (231 – 297 triệu đồng). Những cái tên khác như Dương Bằng Hiểu (350.000 – 50.000 tệ), Vương Sa Sa (550.000 tệ), người đẹp trà sữa (8000 – 10.000 tệ)…

Bảng giá đi khách của một số sao nhí làng giải trí Hoa ngữ.
Bảng giá đi khách của một số sao nhí làng giải trí Hoa ngữ.


Lâm Diệu Khả (14 tuổi) đã làm quen với giới showbiz và đã phải chịu khá nhiều áp lực từ giới truyền thông. Được biết tới khi được mời thể hiện trong đêm khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 nhờ vẻ ngoài xin xắn, đáng yêu, cô bé nhanh chóng có một lượng fan không nhỏ tại Trung Quốc. Nhưng sau đó, mọi cảm tình dành cho cô bé bỗng “tiêu tan” sau khi một tờ báo đã vạch trần sự thật rằng, người thể hiện ca khúc trong chương trình khai mạc thực chất là một bé gái khác nhưng không được phép lên hình vì vẻ ngoài “hạn chế” hơn Lâm Diệu Khả.

Sau “ì xèo” đó, Lâm Diệu Khả vẫn đường hoàng bước vào làng giải trí, ký hợp đồng đại diện với nhiều nhãn hiệu, xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, phim nhựa cùng nhiều ngôi sao như Lưu Hiểu Khánh, Lâm Tâm Như…

Song, thị phi vẫn đeo bám ngôi sao “nhí” này khi hình ảnh một bé gái có gương mặt giống Lâm Diệu Khả nhưng vóc dáng như thiếu nữ, đặc biệt là bộ ngực nảy nở được đăng tải trên mạng và khiến công chúng chú ý. Ngay lập tức, không ít lời chỉ trích nhắm tới Lâm Diệu Khả và gia đình cô bé. Trong đó, có những ý kiến cho rằng, gia đình ngôi sao nhí nên nghiêm khắc hơn trong cách giáo dục con gái để cô bé tránh khỏi những scandal của showbiz khi tuổi còn quá trẻ. Mẹ Diệu Khả đã phải lên tiếng phủ nhận thông tin này và khẳng định đây chỉ là sản phẩm photoshop của một kẻ muốn làm hỏng hình ảnh của con gái.

Trước đó, khi tham gia một buổi biểu diễn văn nghệ, vì mặc một chiếc váy có phần ngực độn hơi cao nên Diệu Khả cũng bị nghi ngờ “nâng ngực”!?. Lâm Diệu Khả còn khốn khổ hơn nữa khi các trang báo lá cải tung tin cô bé thường mặc đồ hiệu đắt tiền và gặp gỡ tiệc tùng cùng các đại gia. Cha mẹ của Lâm Diệu Khả đã nhiều lần phải lên tiếng bảo vệ con gái, khẳng định rằng, con gái họ vẫn chỉ là một cô bé tuổi teen trong sáng nhưng bị những thế lực thù ghét tung tin đồn nhảm nhằm “hãm hại” cô bé.
 

Lâm Diệu Khả đang bị lợi dụng
Lâm Diệu Khả đang bị lợi dụng


Mới đây, cô bé Lâm Diệu Khả tiếp tục trở thành tâm điểm của báo giới khi xuất hiện trong một chương trình quảng cáo sản phẩm người lớn của một bệnh viện ở Vũ Hán. Ngay sau khi hình ảnh Lâm Diệu Khả xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của bệnh viện, rất nhiều ý kiến chỉ trích đã “đổ lên” cô bé tuổi teen và cho rằng, gia đình bé Lâm Diệu Khả quá “ham tiền” nên đã để con gái ký hợp đồng quảng cáo với một sản phẩm không phù hợp với lứa tuổi.

Tất cả những scandal của Lâm Diệu Khả đều do bàn tay người lớn tạo nên. Một cô bé hồn nhiên đã bị người lớn lợi dụng.

Bản thân cô bé Lâm Diệu Khả cũng rất mệt mỏi với những thông tin không hay về mình. Khi xuất hiện trước công chúng, cô bé được mệnh danh là “thiên thần Bắc Kinh” Lâm Diệu Khả vẫn cố gắng gượng cười dù gương mặt của em không giấu được sự mệt mỏi, căng thẳng. Nhiều người lên tiếng yêu cầu giới truyền thông buông tha cho ngôi sao 14 tuổi để cô bé có thể trưởng thành bình thường như những bé gái khác cùng tuổi.

Kim Hảo (tổng hợp)
[links()]
 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn