Việt Nam: Mời sao khiêu dâm lợi hơn sao thể thao

( PHUNUTODAY ) - Với giá cả và độ thu hút ngược chiều kia thì những nhà sản xuất có lẽ nên mời những ngôi sao kiểu Can Lộ Lộ hay Ozawa thay vì những ngôi sao thể thao thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều về mặt kinh tế.

Với giá cả và độ thu hút ngược chiều kia thì những nhà sản xuất có lẽ nên mời những ngôi sao kiểu Can Lộ Lộ hay Ozawa thay vì những ngôi sao thể thao thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều về mặt kinh tế.

[links()]

Cùng với sự phát triển kinh tế thì nhu cầu giải trí của người Việt ngày càng cao, nhất là các đấng mày râu. Chính vì vậy, ngày càng nhiều các ngôi sao của phái mạnh đến Việt Nam với những chi phí không hề nhỏ. Với đấng mày râu thì thể thao và phụ nữ chính là hai thứ khó chối từ nhất, chính vì vậy những ngôi sao thể thao cũng như những ngôi sao sexy đang ngày một được mời về Việt Nam ngày càng nhiều.

Đã có không ít các ngôi sao, đội bóng tầm cỡ thế giới đã từng sang Việt Nam thi đấu, giao lưu. Năm 2005, David Beckham cũng từng tới TP.HCM vài tiếng đồng hồ trong hành trình giới thiệu chiếc Cúp Vàng FIFA, sau đó năm 2008, ĐT Olympic Brazil với những ngôi sao như Ronaldinho, Pato... Năm 2011, cựu đội trưởng đội tuyển Italya giành chức vô địch World Cup Fabio Cannavaro cũng tới Việt Nam giao lưu với người hâm mộ. Gần đây nhất, 2 ngôi sao một thời Denis Irwin và Gordon McQueen của Man United cùng chiếc cúp vô địch giải Ngoại hạng Anh.

Mấy ngày gần đây, người hâm mộ đội bóng thành London Arsenal cũng được phen vui mừng ra mặt khi gần như chắc chắn câu lạc bộ nổi tiếng thế giới này sẽ sang Việt Nam du đấu vào hè năm nay.

Không chỉ có các ngôi sao bóng đá mà các ngôi sao quần vợt cũng từng sang Việt Nam thi đấu biểu diễn ở một giải đấu, Những ngôi sao nổi tiếng của làng quần vợt như Victoria Azarenka, Gillies Simon, Feliciano Lopez... cũng khiến người hâm mộ quần vợt mãn nhãn với những trận đấu của mình vào cuối năm 2012.

Nắm bắt được xu thế sính ngoại và tình yêu cái đẹp bên cạnh thể thao của cánh đàn ông Việt thì nhiều nhà tổ chức cũng lên kế hoạch mời những ngôi sao sexy nổi tiếng châu Á sang Việt Nam như Maria Ozawa hay Can Lộ Lộ. Những cô gái này nổi tiếng với những tấm hình sexy, những lần khoe thân hay đóng phim khiêu dâm nổi tiếng tại châu Á.

Mời những ngôi sao khiêu dâm, hở hàng tốn ít tiền mà hút fan nhiều hơn mời những ngôi sao thể thao.
Mời những ngôi sao khiêu dâm, hở hàng tốn ít tiền mà hút fan nhiều hơn mời những ngôi sao thể thao.

Cùng so sánh xem cái giá để mời ngôi sao thể thao với những ngôi sao giải trí kia ai đắt đỏ hơn. Chi phí để mời những ngôi sao thường không được tiết lộ nhưng theo giới thạo tin thì để mời những ngôi sao như đội bóng Arsenal sang Việt Nam sẽ không thể dưới 2 triệu USD (54 tỉ đồng), MU cũng từng "hụt" sang Việt Nam khi VFF không chấp nhận cái giá đó. Với những đội tuyển quốc gia thì con số đó có thể nhẹ hơn một chút khoảng từ vài trăm nghìn tới một triệu đô la còn cá nhân cũng khoảng vài trăm nghìn đô la. Với các ngôi sao quần vợt thì cái phí để mời họ và phí ra sân cũng không hề nhỏ và thậm chí lên tới hàng trăm nghìn đô la.

Cùng so sánh xem cái giá để mời ngôi sao thể thao với những ngôi sao giải trí kia ai đắt đỏ hơn. Chi phí để mời những ngôi sao thường không được tiết lộ nhưng theo giới thạo tin thì để mời những ngôi sao như đội bóng Arsenal sang Việt Nam sẽ không thể dưới 2 triệu USD (54 tỉ đồng), MU cũng từng "hụt" sang Việt Nam khi VFF không chấp nhận cái giá đó. Với những đội tuyển quốc gia thì con số đó có thể nhẹ hơn một chút khoảng từ vài trăm nghìn tới một triệu đô la còn cá nhân cũng khoảng vài trăm nghìn đô la. Với các ngôi sao quần vợt thì cái phí để mời họ và phí ra sân cũng không hề nhỏ và thậm chí lên tới hàng trăm nghìn đô la.

Trong khi đó, cái giá của những ngôi sao khiêu dâm kiểu Ozawa hay Can Lộ Lộ thì ít hơn nhiều vì họ mới chỉ ở tầm châu Á và không quá "chính thống". Nhiều nhất cũng chỉ khoảng vài chục nghìn đô la là sẽ có sự xuất hiện của hai ngôi sao nổi tiếng kia tại Việt Nam.

Vậy là, cái giá để xuất hiện tại Việt Nam của người đẹp và sao thể thao thực sự khác biệt. Vậy nhưng, về độ nóng và thu hút người hâm mộ thì những người đẹp hở hang kia lại không hề thua kém. Trong khi những ngôi sao thể thao chỉ thu hút được một lượng fan hâm mộ mà thôi thì Maria Ozawa hay Can Lộ Lộ lại có sức lan tỏa tới hàng triệu người vì ai lại ngoảnh mặt đi với cái đẹp trong khi họ có thể anti những ngôi sao thể thao kia.

Với giá cả và độ thu hút ngược chiều kia thì những nhà sản xuất có lẽ nên mời những ngôi sao kiểu Can Lộ Lộ hay Ozawa thay vì những ngôi sao thể thao thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều về mặt kinh tế.

  • Kim Minh
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn