1001 tư thế ngủ trưa "khó đỡ" của dân công sở

(Phunutoday) - Mang chăn, gối đến văn phòng để ngủ trưa trên bàn, trên ghế, hay thậm chí dưới... gầm bàn là những tư thế ngủ trưa "khó đỡ" của dân công sở.
Mang chăn đến văn phòng để tranh thủ ngủ trưa.

Mang chăn đến văn phòng để tranh thủ ngủ trưa.

Ghép 3 chiếc ghế lại là thành chiếc "giường" êm ái nơi công sở.

Ghép 3 chiếc ghế lại là thành chiếc "giường" êm ái nơi công sở.

Người thức, kẻ ngủ.

Người thức, kẻ ngủ.

Lấy báo che ánh sáng chiếu vào mặt để ngủ trưa.

Lấy báo che ánh sáng chiếu vào mặt để ngủ trưa.

Chui xuống... gầm bàn để ngủ trưa.

Chui xuống... gầm bàn để ngủ trưa.

Ngủ trưa ngay trên bàn làm việc.

Ngủ trưa ngay trên bàn làm việc.

10-15 phút ngủ trưa đối với dân công sở là vô cùng quý giá.

10-15 phút ngủ trưa đối với dân công sở là vô cùng quý giá.

Ngủ trưa kiểu này liệu có... bị lăng xuống đất?

Ngủ trưa kiểu này liệu có... bị lăng xuống đất?

Lấy áo che mặt?

Lấy áo che mặt?

Dựa vào góc tường để tranh thủ chợp mắt buổi trưa.

Dựa vào góc tường để tranh thủ chợp mắt buổi trưa.

Có khi nào 2 chiếc ghế sẽ "chạy" mỗi cái một nơi?

Có khi nào 2 chiếc ghế sẽ "chạy" mỗi cái một nơi?

Sếp cũng cần ngủ trưa.

Sếp cũng cần ngủ trưa.

Một kiểu ngủ trưa rất điển hình của dân công sở.

Một kiểu ngủ trưa rất điển hình của dân công sở.

Nhân viên này thậm chí còn trang bị hẳn gối ngủ cho mình ở công sở.

Nhân viên này thậm chí còn trang bị hẳn gối ngủ cho mình ở công sở.

Mang gối đến công sở để ngủ trưa.

Mang gối đến công sở để ngủ trưa.

Tư thế ngủ trưa này rất dễ bị... rơi xuống đất.

Tư thế ngủ trưa này rất dễ bị... rơi xuống đất.

Hầu hết dân công sở đều ngủ trưa tại văn phòng.

Hầu hết dân công sở đều ngủ trưa tại văn phòng.

Nam nhân viên này có vẻ rất thoải mái khi ngủ trưa.

Nam nhân viên này có vẻ rất thoải mái khi ngủ trưa.

Một tư thế ngủ "khó đỡ" của dân công sở.

Một tư thế ngủ "khó đỡ" của dân công sở.

Nhiều người còn ngủ gục, kê gối bằng tay ngay trên bàn làm việc của mình.

Nhiều người còn ngủ gục, kê gối bằng tay ngay trên bàn làm việc của mình.

Dựa vào ghế ngủ trưa.

Dựa vào ghế ngủ trưa.

Chống cằm "ngủ gật" trong giờ nghỉ trưa.

Chống cằm "ngủ gật" trong giờ nghỉ trưa.

Hà Thanh (Tổng hợp)