Ảnh hiếm về Triều Tiên - đất nước bí ẩn nhất hành tinh

(Phunutoday) - Cuộc sống thường nhật sinh động, riêng biệt được khắc họa qua những bức ảnh "hiếm có khó tìm" giúp nhiều người có cái nhìn kỹ hơn về Triều Tiên.
Một cư dân Hàn Quốc (trái) và một phụ nữ Triều Tiên (phải) cùng tới xem giải Đấu vật Chuyên nghiệp Quốc tế.

Một cư dân Hàn Quốc (trái) và một phụ nữ Triều Tiên (phải) cùng tới xem giải Đấu vật Chuyên nghiệp Quốc tế.

Khán giả tập trung đông tại sân vận động ở Bình Nhưỡng và tỏ hào hứng trước khi giải đấu mở màn.

Khán giả tập trung đông tại sân vận động ở Bình Nhưỡng và tỏ hào hứng trước khi giải đấu mở màn.

Màn biểu diễn của các vũ công Triều Tiên trong lễ khai mạc giải đấu.

Màn biểu diễn của các vũ công Triều Tiên trong lễ khai mạc giải đấu.

Đội múa và các vận động viên tae kwondo chuẩn bị cho buổi trình diễn trước 13.000 khán giả tham dự sự kiện thể thao đặc biệt giữa Nhật Bản và Triều Tiên.

Đội múa và các vận động viên tae kwondo chuẩn bị cho buổi trình diễn trước 13.000 khán giả tham dự sự kiện thể thao đặc biệt giữa Nhật Bản và Triều Tiên.

Một bức chân dung của cố chủ tịch Kim Chính Nhật đặt tại Nhà Nghiên cứu Nhân dân ở Bình Nhưỡng.

Một bức chân dung của cố chủ tịch Kim Chính Nhật đặt tại Nhà Nghiên cứu Nhân dân ở Bình Nhưỡng.

Thanh niên Triều Tiên học tiếng Anh tại Nhà Nghiên cứu Nhân dân.

Thanh niên Triều Tiên học tiếng Anh tại Nhà Nghiên cứu Nhân dân.

Theo người dân Bình Nhưỡng, công viên nước Munsu tại thủ đô là một dự án tâm đắc của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Theo người dân Bình Nhưỡng, công viên nước Munsu tại thủ đô là một dự án tâm đắc của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Ông Kim đã xem xét kế hoạch xây dựng công viên nước tới 113 lần và liên tục kiểm tra độ an toàn của công trình trong khi thi công. Hiện công viên nước Munsu có thể đón 20.000 lượt khách mỗi ngày.

Ông Kim đã xem xét kế hoạch xây dựng công viên nước tới 113 lần và liên tục kiểm tra độ an toàn của công trình trong khi thi công. Hiện công viên nước Munsu có thể đón 20.000 lượt khách mỗi ngày.

Mẫu áo tắm mới nhất dành cho nữ giới đang thịnh hành tại Triều Tiên.

Mẫu áo tắm mới nhất dành cho nữ giới đang thịnh hành tại Triều Tiên.

Trong 15 kiểu tóc dành cho nam giới, mẫu số 7 là phổ biến nhất. Tại Triều Tiên, chính phủ thành lập một lực lượng “cảnh sát trang phục” để điều chỉnh xu hướng thời trang của người dân.

Trong 15 kiểu tóc dành cho nam giới, mẫu số 7 là phổ biến nhất. Tại Triều Tiên, chính phủ thành lập một lực lượng “cảnh sát trang phục” để điều chỉnh xu hướng thời trang của người dân.

Phụ nữ Triều Tiên chọn một trong số 18 kiểu tóc mà chính phủ khuyến khích. Đây là quy định nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng của văn hóa phương Tây.

Phụ nữ Triều Tiên chọn một trong số 18 kiểu tóc mà chính phủ khuyến khích. Đây là quy định nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng của văn hóa phương Tây.

Nữ sinh Triều Tiên.

Nữ sinh Triều Tiên.

Những phụ nữ trẻ Triều Tiên.

Những phụ nữ trẻ Triều Tiên.

Nữ quân nhân Triều Tiên.

Nữ quân nhân Triều Tiên.

Ở Triều Tiên, xe đạp vẫn là phương tiện đi lại chính của học sinh, sinh viên.

Ở Triều Tiên, xe đạp vẫn là phương tiện đi lại chính của học sinh, sinh viên.

Những cửa hàng bán đồ ăn uống như thế này xuất hiện rất nhiều trên đường phố Bình Nhưỡng, nhưng cửa hàng không lấy ngoại tệ và chỉ bán hàng cho người Triều Tiên.

Những cửa hàng bán đồ ăn uống như thế này xuất hiện rất nhiều trên đường phố Bình Nhưỡng, nhưng cửa hàng không lấy ngoại tệ và chỉ bán hàng cho người Triều Tiên.

Tại Triều Tiên, nữ cảnh sát giao thông là đối tượng mà người nước ngoài thường chụp ảnh, vì vậy một phụ nữ muốn trở thành cảnh sát giao thông phải đáp ứng được một số yêu cầu về ngoại hình, như chiều cao phải trên 1m60.

Tại Triều Tiên, nữ cảnh sát giao thông là đối tượng mà người nước ngoài thường chụp ảnh, vì vậy một phụ nữ muốn trở thành cảnh sát giao thông phải đáp ứng được một số yêu cầu về ngoại hình, như chiều cao phải trên 1m60.

Một chiếc máy cày trên cánh đồng khô cằn. Triều Tiên ngoài Bình Nhưỡng thì đâu đâu cũng như thế này.

Một chiếc máy cày trên cánh đồng khô cằn. Triều Tiên ngoài Bình Nhưỡng thì đâu đâu cũng như thế này.

Hai đứa trẻ nông thôn ở Triều Tiên đứng trước một “cửa hàng” nhỏ.

Hai đứa trẻ nông thôn ở Triều Tiên đứng trước một “cửa hàng” nhỏ.

Hà Thanh (Tổng hợp)