Cận cảnh nhan sắc nữ cảnh sát giao thông ở Triều Tiên

(Phunutoday) - Nghề cảnh sát ở Triều Tiên có quy định đặc biệt: Nếu lấy chồng thì phải lập tức bỏ nghề CSGT. Nếu chưa chồng thì cũng chỉ được làm đến 25 tuổi.
Trên một số con phố lớn ở Bình Nhưỡng chúng ta dễ dàng bắt gặp những nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp.

Trên một số con phố lớn ở Bình Nhưỡng chúng ta dễ dàng bắt gặp những nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp.

Nghề cảnh sát ở Triều Tiên có quy định khá đặc biệt với phái nữ: Nếu lấy chồng thì phải lập tức bỏ nghề cảnh sát giao thông. Nếu chưa chồng thì cũng chỉ được làm đến năm 25 tuổi.

Nghề cảnh sát ở Triều Tiên có quy định khá đặc biệt với phái nữ: Nếu lấy chồng thì phải lập tức bỏ nghề cảnh sát giao thông. Nếu chưa chồng thì cũng chỉ được làm đến năm 25 tuổi.

Lịch làm việc trong ngày của các nữ cảnh sát xinh đẹp chia làm 2 ca: Ca 1 từ 7h sáng đến 2h chiều, ca tiếp theo từ 2h chiều đến 10h tối.

Lịch làm việc trong ngày của các nữ cảnh sát xinh đẹp chia làm 2 ca: Ca 1 từ 7h sáng đến 2h chiều, ca tiếp theo từ 2h chiều đến 10h tối.

Bình quân mỗi nữ cảnh sát làm việc 2-3 tiếng mỗi ngày, cứ nửa tiếng lại có người đổi ca.

Bình quân mỗi nữ cảnh sát làm việc 2-3 tiếng mỗi ngày, cứ nửa tiếng lại có người đổi ca.

Theo CCTV (Đài truyền hình trung ương Trung Quốc), lần đầu tiên nữ cảnh sát giao thông xuất hiện ở Bình Nhưỡng là tháng 5/ 1994.

Theo CCTV (Đài truyền hình trung ương Trung Quốc), lần đầu tiên nữ cảnh sát giao thông xuất hiện ở Bình Nhưỡng là tháng 5/ 1994.

Yêu cầu với họ là: chiều cao ít nhất 1,65m, ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt, có thành tích học tập xếp hạng khá trở lên.

Yêu cầu với họ là: chiều cao ít nhất 1,65m, ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt, có thành tích học tập xếp hạng khá trở lên.

Không giống các quốc gia khác, ở Triều Tiên, các nữ sinh 16 tuổi đã có thể ứng tuyển làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông trên đường phố.

Không giống các quốc gia khác, ở Triều Tiên, các nữ sinh 16 tuổi đã có thể ứng tuyển làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông trên đường phố.

Qua được vòng loại, thí sinh sẽ được huấn luyện nghiêm ngặt một năm trước khi được phân về các đồn cảnh sát.

Qua được vòng loại, thí sinh sẽ được huấn luyện nghiêm ngặt một năm trước khi được phân về các đồn cảnh sát.

Mùa hè, nữ cảnh sát giao thông Triều Tiên mặc áo trắng váy xanh nhạt, mùa xuân là váy áo màu xanh nước biển, và mùa đông là bộ áo váy bông màu xanh nước biển.

Mùa hè, nữ cảnh sát giao thông Triều Tiên mặc áo trắng váy xanh nhạt, mùa xuân là váy áo màu xanh nước biển, và mùa đông là bộ áo váy bông màu xanh nước biển.

Họ cũng có cả quần áo đặc chủng mặc trong những ngày mưa hoặc những ngày thời tiết quá giá rét.

Họ cũng có cả quần áo đặc chủng mặc trong những ngày mưa hoặc những ngày thời tiết quá giá rét.

Để chống lại nắng hè, nữ cảnh sát giao thông được nhà nước cung cấp kem dưỡng da miễn phí, loại tốt nhất ở Triều Tiên.

Để chống lại nắng hè, nữ cảnh sát giao thông được nhà nước cung cấp kem dưỡng da miễn phí, loại tốt nhất ở Triều Tiên.

Ở Triều Tiên, do nguồn điện hạn hẹp nên họ thường không bật đèn đường vào ban đêm khiến những con phố tối đen như mực.

Ở Triều Tiên, do nguồn điện hạn hẹp nên họ thường không bật đèn đường vào ban đêm khiến những con phố tối đen như mực.

Bình Nhưỡng có khoảng hơn 50 trạm giao thông, mỗi trạm do 6 nữ cảnh sát và một số nam cảnh sát giao thông phụ trách.

Bình Nhưỡng có khoảng hơn 50 trạm giao thông, mỗi trạm do 6 nữ cảnh sát và một số nam cảnh sát giao thông phụ trách.

Thường thì các nữ cảnh sát giao thông chỉ đứng ở giữa bùng binh ra hiệu điều khiển giao thông.

Thường thì các nữ cảnh sát giao thông chỉ đứng ở giữa bùng binh ra hiệu điều khiển giao thông.

Nghề cảnh sát giao thông ở Triều Tiên là khá vất vả đối với phụ nữ, thế nên nhà nước Triều Tiên luôn quan tâm và dành những ưu ái đặc biệt cho các nữ cảnh sát này.

Nghề cảnh sát giao thông ở Triều Tiên là khá vất vả đối với phụ nữ, thế nên nhà nước Triều Tiên luôn quan tâm và dành những ưu ái đặc biệt cho các nữ cảnh sát này.

Họ cũng là đối tượng thường được phong tặng danh hiệu anh hùng ở Triều Tiên.

Họ cũng là đối tượng thường được phong tặng danh hiệu anh hùng ở Triều Tiên.

Các nữ CSGT ở Triều Tiên đều tự hào khi được chọn và làm nhiệm vụ trên đường phố.

Các nữ CSGT ở Triều Tiên đều tự hào khi được chọn và làm nhiệm vụ trên đường phố.

Đường phố Bình Nhưỡng sạch sẽ và trật tự, do mật độ giao thông ít và ý thức cao của người dân Triều Triên cũng như sự đóng góp tích cực của các nữ CSGT.

Đường phố Bình Nhưỡng sạch sẽ và trật tự, do mật độ giao thông ít và ý thức cao của người dân Triều Triên cũng như sự đóng góp tích cực của các nữ CSGT.

Hà Thanh (Tổng hợp)