Cảnh sát Đà Nẵng đạp xe đi tuần, bắt cư.ớp

(Phunutoday) - Cảnh sát khu vực Đà Nẵng đạp xe đi tuần, bắt cướp đã trở thành một hình ảnh quen thuộc và đẹp trong mắt những người dân nơi đây.
Hiện TP.Đà Nẵng có 39/45 phường triển khai mô hình cảnh sát khu vực (CSKV) đi tuần tra, bám sát địa bàn bằng xe đạp.

Hiện TP.Đà Nẵng có 39/45 phường triển khai mô hình cảnh sát khu vực (CSKV) đi tuần tra, bám sát địa bàn bằng xe đạp.

Khoảng 200 chiếc xe đạp được trang bị cho các cán bộ, chiến sĩ.

Khoảng 200 chiếc xe đạp được trang bị cho các cán bộ, chiến sĩ.

Những ngày đầu mới triển khai, nhiều người tỏ ra quan ngại, thậm chí cho rằng sẽ hình thức và không hiệu quả.

Những ngày đầu mới triển khai, nhiều người tỏ ra quan ngại, thậm chí cho rằng sẽ hình thức và không hiệu quả.

Thậm chí, có người còn cho là “ngố”, ngược đời vì họ nghĩ ngày nay phương tiện ngày càng hiện đại, để nhanh chóng xuống địa bàn, CSKV đi xe máy cho nhanh chứ đi xe đạp thì sao bắt được cướp.

Thậm chí, có người còn cho là “ngố”, ngược đời vì họ nghĩ ngày nay phương tiện ngày càng hiện đại, để nhanh chóng xuống địa bàn, CSKV đi xe máy cho nhanh chứ đi xe đạp thì sao bắt được cướp.

Nhưng sau hơn 2 năm triển khai, hiệu ứng tốt từ mô hình nhìn thấy rõ. Trong những cuộc họp tổ dân phố, khu dân cư, nhân dân rất đồng tình và đánh giá cao về hình ảnh đẹp, gần gũi của CSKV.

Nhưng sau hơn 2 năm triển khai, hiệu ứng tốt từ mô hình nhìn thấy rõ. Trong những cuộc họp tổ dân phố, khu dân cư, nhân dân rất đồng tình và đánh giá cao về hình ảnh đẹp, gần gũi của CSKV.

Không chỉ sát dân hơn, CSKV đi xe đạp tuần tra có tác dụng trong phòng ngừa, răn đe tội phạm, bởi người dân có nhiều cơ hội phản ánh tình hình an ninh trật tự tốt hơn.

Không chỉ sát dân hơn, CSKV đi xe đạp tuần tra có tác dụng trong phòng ngừa, răn đe tội phạm, bởi người dân có nhiều cơ hội phản ánh tình hình an ninh trật tự tốt hơn.

Vì hình ảnh đẹp, hiệu quả cao nên mô hình CSKV tuần tra bằng xe đạp của công an phường Thanh Bình đã được lãnh đạo công an Đà Nẵng quyết định triển khai nhân rộng.

hình ảnh đẹp, hiệu quả cao nên mô hình CSKV tuần tra bằng xe đạp của công an phường Thanh Bình đã được lãnh đạo công an Đà Nẵng quyết định triển khai nhân rộng.

Ông Nguyễn Văn Hiển (73 tuổi, trú tổ 52, phường Hải Châu 2) cho biết: 'Thấy các CSKV đi xe đạp xuống dân, ban đầu chúng tôi cảm nhận được sự thân thiết. Những lúc dưới tổ dân phố có việc xảy ra, họ lại đạp xe xuống giải quyết mà không nề hà chuyện nắng mưa hay đêm tối. Thiết nghĩ, lực lượng công an cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng cần nhân rộng mô hình này'.

Ông Nguyễn Văn Hiển (73 tuổi, trú tổ 52, phường Hải Châu 2) cho biết: "Thấy các CSKV đi xe đạp xuống dân, ban đầu chúng tôi cảm nhận được sự thân thiết. Những lúc dưới tổ dân phố có việc xảy ra, họ lại đạp xe xuống giải quyết mà không nề hà chuyện nắng mưa hay đêm tối. Thiết nghĩ, lực lượng công an cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng cần nhân rộng mô hình này".

Trong những lúc tuần tra, CSKV còn thường xuyên hỏi thăm các cụ già, người neo đơn. Qua đó tạo được tình cảm gắn bó mật thiết giữa công an với nhân dân.

Trong những lúc tuần tra, CSKV còn thường xuyên hỏi thăm các cụ già, người neo đơn. Qua đó tạo được tình cảm gắn bó mật thiết giữa công an với nhân dân.

Trung tá Nguyễn Văn Tiến, Trưởng công an phường Hải Châu 2, cho biết, đi xe đạp xuống địa bàn thì mọi việc được giải quyết thuận lợi hơn. CSKV gần gũi và được dân tin yêu hơn trước rất nhiều. Chính về thế người dân hay báo tin, hỗ trợ nên trong 2 năm qua đã có nhiều kẻ mua bán, sử dụng ma túy... bị các CSKV phát hiện, bắt giữ.

Trung tá Nguyễn Văn Tiến, Trưởng công an phường Hải Châu 2, cho biết, đi xe đạp xuống địa bàn thì mọi việc được giải quyết thuận lợi hơn. CSKV gần gũi và được dân tin yêu hơn trước rất nhiều. Chính về thế người dân hay báo tin, hỗ trợ nên trong 2 năm qua đã có nhiều kẻ mua bán, sử dụng ma túy... bị các CSKV phát hiện, bắt giữ.

Còn trung tá Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng công an phường Hải Châu 2, đánh giá kết quả từ mô hình cho thấy, việc sử dụng xe đạp xuống cơ sở của CSKV vừa thuận tiện, tiết kiệm, vừa tạo được hình ảnh gần gũi, thân thiện.

Còn trung tá Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng công an phường Hải Châu 2, đánh giá kết quả từ mô hình cho thấy, việc sử dụng xe đạp xuống cơ sở của CSKV vừa thuận tiện, tiết kiệm, vừa tạo được hình ảnh gần gũi, thân thiện.

Hình ảnh CSKV thân thiện dần trở thành 1 trong những nét 'đặc trưng' của Đà Nẵng.

Hình ảnh CSKV thân thiện dần trở thành 1 trong những nét "đặc trưng" của Đà Nẵng.

Hà Thanh (Tổng hợp)