Muôn kiểu chống nắng của người Hà Nội giữa nhiệt độ 40 độ C

(Phunutoday) - Vào những ngày nắng nóng cao điểm, nhiệt độ đạt ngưỡng 40 độ C, người Hà Nội phải tìm đủ mọi cách để chống nắng nóng khắc nghiệt.
Trong những ngày nắng nóng gay gắt như thế này, người Hà Nội phải tìm đủ mọi cách để chống nóng.

Trong những ngày nắng nóng gay gắt như thế này, người Hà Nội phải tìm đủ mọi cách để chống nóng.

Đi ra đường có lẽ là một trong những “cực hình” lớn nhất mà không ai muốn phải làm.

Đi ra đường có lẽ là một trong những “cực hình” lớn nhất mà không ai muốn phải làm.

Cùng xem những cách chống nắng và nóng của Hà Nội trong những ngày qua.

Cùng xem những cách chống nắng và nóng của Hà Nội trong những ngày qua.

Những người lao động vật vã tránh nắng.

Những người lao động vật vã tránh nắng.

Nhiều người nằm dưới gầm cầu vượt chống nắng.

Nhiều người nằm dưới gầm cầu vượt chống nắng.

Đắp khăn mát lên đầu.

Đắp khăn mát lên đầu.

Cầm một cốc nước đá áp vào mặt cho mát.

Cầm một cốc nước đá áp vào mặt cho mát.

Dội nước lên yên xe cho đỡ nóng.

Dội nước lên yên xe cho đỡ nóng.

Che ô, che mặt nhưng vẫn không làm giảm đi sự nóng bức, khó chịu.

Che ô, che mặt nhưng vẫn không làm giảm đi sự nóng bức, khó chịu.

Ai ai cũng trùm kín mít.

Ai ai cũng trùm kín mít.

Một nam thanh niên cũng phải lấy áo che nắng.

Một nam thanh niên cũng phải lấy áo che nắng.

Người phía sau che cho người phía trước.

Người phía sau che cho người phía trước.

Cho cả chó đi tắm hồ.

Cho cả chó đi tắm hồ.

Hồ Tây trở thành bể bơi.

Hồ Tây trở thành bể bơi.

Cả hồ Linh Đàm.

Cả hồ Linh Đàm.

Buối tối hóng gió trên cầu Long Biên.

Buối tối hóng gió trên cầu Long Biên.

Cầu Nhật Tân lộng gió giữa đêm hè nóng oi bức.

Cầu Nhật Tân lộng gió giữa đêm hè nóng oi bức.

Hoài Đan