Những kẻ tiêu nhân 'mưu sâu kế hiểm' đều có 4 nét này, tốt nhất tránh xa kẻo rước họa vào thân

( PHUNUTODAY ) - Người có ấn đường hẹp, nhân trung ngắn là người có lòng dạ hẹp hòi, luôn thích phá hoại người khác. Họ luôn sống tính toán chi ly, không bao giờ nhìn người khác hơn họ. Khi thấy người khác hơn mình họ sẽ tìm cách để phá hoại.

1. Miệng môi mỏng

Những kẻ tiểu nhân thường có môi mỏng, mà các cụ ngày xưa đã dạy là mỏng môi hay hớt. Chuyện gì qua tay của những kẻ tiểu nhân này sẽ biến tướng, câu chuyện trở nên không đúng sự thật. Nếu lỡ tiếp xúc với loại người này bạn tuyệt đối đừng kể gì với họ, đừng bao giờ hi vọng họ giữ bí mật cho bạn.

2. Lưỡi nhọn răng thưa

tham-thia-loi-day-co-nhan-7-quy-nhan-can-tran-quy-trong-cuoc-doi1

Theo nhân tướng học, những người có răng thưa, lưỡi nhọn thì chính là kẻ lươn lẹo, xảo trá. Những người răng thưa luôn giỏi tạo thị phi, gây mất đoàn kết trong gia định nội bộ. Bạn nhất định cần phải thận trọng khi kết giao với họ.

3. Đuôi lông mày cụp, xếch

Những người sở hữu lông mày như trên chính là người bạn nên cẩn trọng, bởi họ có tính cách vô cùng thâm hiểm. Những ngày nay chuyên có mưu sâu kế hiểm để hãm hại người khác. Lông mày của nam giới mà đậm nhưng thô, loog mày nữ giới mảnh và nhạt mày thì những người này thuộc tuýp người hung ác, tâm địa ác độc.

9b4386da777c58d8d65b2726e453697a-1

4. Ấn đường khít hẹp, nhân trung ngắn

Người có ấn đường hẹp, nhân trung ngắn là người có lòng dạ hẹp hòi, luôn thích phá hoại người khác. Họ luôn sống tính toán chi ly, không bao giờ nhìn người khác hơn họ. Khi thấy người khác hơn mình họ sẽ tìm cách để phá hoại.

Người chỉ nhân trung hẹp là người có tính cẩn thận, nhát gan, thiếu độc lập và dễ kích động. Họ luôn sống nông cạn.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn