Cập nhật dịch corona ngày 5/2: Gần 500 người tử vong, hơn 23 nghìn người nhiễm bệnh

( PHUNUTODAY ) - Đến thời điểm cuối ngày 4/2, số ca mắc virus corona được nghi nhận trên toàn thế giới là 23.858. Số người phục hồi và được xuất viện là 757 người.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, đến cuối ngày 4/2, có 65 người tử vong ở tỉnh Hồ Bắc do nhiễm virus corona, nâng số người tử vong ở tỉnh này lên con số 479. Đã có 492 người trên thế giới chết vì dịch bệnh này. Trong đó, 490 trường hợp tại Trung Quốc, 2 ca tử vong ngoài đất nước này được ghi nhận ở Philippines và Hong Kong (mỗi nước 1 trường hợp).

Cùng ngày, phát hiện 3156 ca nhiễm bệnh mới ở tỉnh Hồ Bắc. Trong đó, tâm dịch là thành phố Vũ Hán có 2000 ca. Tính đến cuối ngày 4/2, tổng số ca nhiễm bệnh ở tỉnh này đã lên tới 16.678 người.

Như vậy, tổng số ca nhiễm virus corona tính đến cuối ngày 4/2 là 23.858 ca trên toàn thế giới (bao gồm 23.648 ca tại Trung Quốc). Số người phục hồi và được xuất viện là 757 người.

cap-nhat-dich-corona-ngay-5-2-01

Theo SCMP, các bác sĩ tại tỉnh Hồ Bắc đã đưa ra các phương pháp điều trị mới giúp tỉ lệ tử vong của các bệnh nhân nhiễm virus corona. Dữ liệu trong đêm qua cho thấy tỉ lệ tử vong trên số ca nhiễm bệnh tại tỉnh Hồ Bắc đã giảm từ 3,1% của ngày 3-2 xuống còn 2,9% trong ngày 4/2.

Ngoài ra, Tân Hoa xã đưa tin, ngày 5/2, thành phố vũ Hán, nơi dịch bệnh bùng phát sẽ chuyển đổi công năng của 8 tòa nhà (bao gồm phòng tập gym, triển lãm, trung tâm thể thao) thành bệnh viện để đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh.

Trước đó, hồi đầu tuần, thành phố Vũ Hán đã thông báo kế hoạch chuyển đổi 3 tòa nhà thành bệnh viện để phục vụ công tác chống dịch. Như vậy, 11 tòa nhà được chuyển đổi công năng sẽ tiếp nhận thêm 10.000 bệnh nhân.

Việt Nam có 10 trường hợp dương tính với virus corona (2019- nCoV), trong đó 3 trường hợp đã điều trị khỏi và xuất viện.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn