10 cái tên bị “cấm kỵ” không nên đặt cho con ở Việt Nam, cha mẹ cần biết sớm

( PHUNUTODAY ) - Việc đặt tên cho con nếu không phù hợp có thể gây nhiều phiền toái về thủ tục hành chính sau này, thậm chí còn bị quan niệm là mang ý nghĩa không may mắn, ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống lâu dài của trẻ.

Những trường hợp đặt tên dễ bị từ chối khi đăng ký khai sinh

Theo Bộ luật Dân sự, công dân Việt Nam phải có họ tên bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc của Việt Nam và không được xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Từ nguyên tắc này, cha mẹ cần tránh một số cách đặt tên sau để không gặp khó khăn khi làm giấy khai sinh:

  • Tên hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài: Trẻ mang quốc tịch Việt Nam bắt buộc phải có tên bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc trong nước. Tên chỉ sử dụng tiếng nước ngoài sẽ không được chấp nhận.

  • Tên có số hoặc ký tự đặc biệt: Những tên chứa chữ số hay ký hiệu như @, $, %… đều không hợp lệ theo quy định.

  • Tên xâm phạm quyền, lợi ích của người khác: Dù hiếm gặp, nhưng đây vẫn là trường hợp có thể bị từ chối để tránh tranh chấp pháp lý.

  • Tên không phù hợp bản sắc, truyền thống dân tộc: Việc đánh giá sẽ do cơ quan đăng ký hộ tịch xem xét cụ thể từng trường hợp.

  • Tên quá dài: Pháp luật không quy định cứng về số ký tự, song vẫn khuyến cáo không nên đặt tên quá dài. Thông thường, họ tên gồm 3–4 chữ sẽ thuận tiện hơn cho việc sử dụng trong giấy tờ và giao tiếp hằng ngày.

Theo Bộ luật Dân sự, công dân Việt Nam phải có họ tên bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc của Việt Nam và không được xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Những điều kiêng kỵ khi đặt tên cho con theo quan niệm dân gian

Từ lâu, người Việt xem việc đặt tên là cách gửi gắm mong ước về may mắn, bình an và tương lai tốt đẹp cho con cái. Dù ngày nay nhiều gia đình tham khảo thêm phong thủy hay nhân số học, các quan niệm dân gian vẫn được lưu tâm. Dưới đây là những điều cha mẹ thường tránh khi đặt tên cho con:

  • Kiêng tên húy kỵ, tên vua chúa, thần thánh: Việc đặt trùng tên các bậc đế vương, thần linh, vĩ nhân hoặc nhân vật có số phận bi thương được cho là không tốt, dễ gây điều tiếng dù quan niệm này nay đã bớt khắt khe.

  • Tránh lệch luật bằng – trắc: Theo âm luật tiếng Việt, tên gọi nên hài hòa giữa thanh bằng và thanh trắc. Tên toàn thanh bằng dễ bị xem là nhạt, trong khi toàn thanh trắc lại bị cho là nặng nề, không hanh thông.

  • Hạn chế tên khó phân biệt giới tính: Tên mơ hồ về giới có thể gây nhầm lẫn trong sinh hoạt, học tập và khiến trẻ dễ bị trêu chọc. Dân gian cũng kiêng đặt tên con gái mang nghĩa quá nam tính và ngược lại.

Tên mơ hồ về giới có thể gây nhầm lẫn trong sinh hoạt, học tập và khiến trẻ dễ bị trêu chọc.
  • Tránh tên có nghĩa xấu khi đọc lái hoặc ghép chữ: Cha mẹ nên cân nhắc kỹ cách phát âm và kết hợp họ – tên để tránh tạo ra ý nghĩa tiêu cực, gây bất tiện cho con về sau.

  • Không nên đặt tên mang ý nghĩa quá tuyệt đối hoặc nặng cầu vọng: Những cái tên thể hiện sự “hoàn hảo” hay danh vị cao dễ tạo áp lực tâm lý cho trẻ và trở thành nguyên nhân bị so sánh, trêu đùa.

Một cái tên đẹp nên mang thông điệp tích cực, nhẹ nhàng và giàu hy vọng. Quan trọng hơn, cha mẹ tránh gửi gắm cảm xúc tiêu cực của bản thân vào tên con, để tên gọi thực sự là món quà khởi đầu cho một tương lai tươi sáng.

Tác giả: Bảo Ninh