2 loại người nhìn rất thân thiện, tốt bụng nhưng đừng nên chơi quá thân

( PHUNUTODAY ) - Chúng ta cần học cách nhìn bản chất thông qua sự việc và kịp thời nhận ra những ý đồ xấu xa của loại người này. Đừng thấy vẻ ngoài của họ chân thành thì đã tin họ là người tốt.

Hãy biết cẩn thận khi ở cạnh người quá khiêm tốn

Khiêm tốn chính là đức tính cần có, nhưng không phải ai cũng làm được. Một người dù giỏi đến đâu cũng không biết có tài giỏi thì có những việc nhất định không nên làm. Bởi thế nên kết giao với người như thế là phước lớn.

Nhưng nếu một người lúc nào quá khiêm tốn, tỏ ra yếu đuối, xu nịnh, không biết xấu hổ mà lấy lòng người khác thì bạn nên cẩn thận.

Bởi thế nên kết giao với người như thế là phước lớn. (ảnh minh họa)

Chúng ta cần học cách nhìn bản chất thông qua sự việc và kịp thời nhận ra những ý đồ xấu xa của loại người này. Đừng thấy vẻ ngoài của họ chân thành thì đã tin họ là người tốt.

Những người quá im lặng, chưa chắc đã thân thiện

Im lặng chính là cảnh giới cao nhất của người thông minh. Có nhiều người mồm miệng đi trước bản thân cả ngàn cây số. Vì nói nhiều nên họ mới gặp tai họa. Đó là lý do chúng ta thường muốn kết giao với kiểu người thích im lẳng, bởi nhìn họ cho thấy có trí tuệ, biết cảm thông.

Im lặng chính là cảnh giới cao nhất của người thông minh. (ảnh minh họa)

Thế nhưng hãy nhớ không phải mọi hoàn cảnh im lặng là tốt nhất. Trong cuộc sống hàng ngày, mọi người nên cẩn thận với kiểu người sống quá khiêm tốn, nên cẩn thận trong cách hành xử với họ. Bởi kiểu người này có vẻ ngoài dịu dàng nhưng thực chất họ đang đeo mặt nạ mà thôi.

Không muốn mình bị hãm hại thì bạn cần bảo vệ chính mình trước. (ảnh minh họa)

Tới lúc họ trở mặt thì bạn phòng bị không kịp đâu. Ở đời chẳng nên tin ai ngoài bản thân mình. Không muốn mình bị hãm hại thì bạn cần bảo vệ chính mình trước. Có nhiều thứ nhìn vẻ ngoài rất tốt nhưng thực chất thì lại cực kỳ xấu xa.

Tác giả: Truy Nguyệt