Chồng hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư vú ở vợ
Câu chuyện của một bệnh nhân: Trường hợp đáng tiếc xảy ra với bà Nguyễn Thị M. (57 tuổi, trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ). Theo đó cách đây khoảng 1 năm bà M thấy bên ngực có một cục nhỏ bằng hạt lạc. Do khối u không đau nên bà chủ quan không khám.
Tới thời gian gần đây, bà M. nhận thấy ngực trái có những bất thường, chảy dịch, sau đó bà đi khám thì phát hiện bị K vú giai đoạn 3, bà được các bác sĩ yêu cầu cắt bỏ toàn bộ tuyến vú vì khối u đã lan rộng, phát triển lớn.
Khi khai thác các thông tin để điều trị bệnh, các bác sĩ phát hiện một nguyên nhân rất đáng lưu ý, đó là gia đình bà M. có 2 người hút thuốc lá thường xuyên là chồng và con trai cả của bà. Việc hút thuốc lá thụ động suốt nhiều năm tháng đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của tế bào ung thư trong cơ thể bà.
Các chuyên gia sức khỏe đã thống kê cho thấy, gần 80,000 phụ nữ đã phát hiện ra những người thường xuyên hít phải khói thuốc lá dù không hút có nguy cơ bị ung thư vú cao hơn so với người ít tiếp xúc.
Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ rõ ràng giữa thuốc lá và nguy cơ mắc ung thư vú ở phụ nữ, đặc biệt là sau thời kỳ mãn kinh. Cụ thể:
Phụ nữ hút thuốc sau mãn kinh có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn 16% so với người không hút.
Những người từng hút thuốc nhưng đã bỏ cũng không hoàn toàn an toàn, nguy cơ vẫn tăng khoảng 9%.
Nguy cơ cao nhất thuộc về phụ nữ hút thuốc kéo dài trên 50 năm, khi đó các tế bào ung thư có thể đã âm thầm hình thành từ lâu.
Đáng báo động, phụ nữ không hút thuốc nhưng sống hoặc làm việc trong môi trường thường xuyên có khói thuốc – tức hít phải khói thuốc thụ động trong thời gian dài – cũng có nguy cơ ung thư vú tăng lên đáng kể.
Việc hút thuốc trực tiếp hay thụ động đều làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư nguy hiểm như: ung thư phổi, ung thư thực quản, ung thư vú...
Uống thuốc tránh thai quá nhiều
Nhiều phụ nữ hiện đại ngày nay thường thích sử dụng thuốc tránh thai như một biện pháp ngừa thai tiện dụng, yêu thích.
Tuy nhiên, theo một nghiên cứu với 1,8 triệu phụ nữ Đan Mạch trong suốt 10 năm cho thấy cứ 100.000 phụ nữ dùng thuốc tránh thai thì có thêm 13 ca mắc ung thu vú mỗi năm.
Một phân tích dữ liệu từ hơn 150.000 phụ nữ trong 54 nghiên cứu cũng cho thấy những phụ nữ từng sử dụng thuốc ngừa thai có tăng nhẹ (7%) về nguy cơ ung thư vú so với những phụ nữ không bao giờ sử dụng thuốc tránh thai.
Các chuyên gia cũng cho biết tính đến nay nguyên nhân gây ra ung thư vú cũng như các bệnh ung thư đều chưa được tìm ra một cách chính xác nhất. Tuy nhiên các nghiên cứu cũng chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa ung thư và môi trường sống.
Minh chứng là tỷ lệ mắc ung thư vú ở các nước phát triển cao hơn do có lối sống thiếu lành mạnh như hút thuốc lá, uống nhiều bia rượu, ít ăn rau xanh và hoa quả, sử dụng thuốc tránh thai bừa bãi.
Chính vì vậy, đàn ông nên từ bỏ thói quen hút thuốc và sử dụng bao cao su khi quan hệ để giúp cho người phụ nữ của mình tránh khỏi những nguy cơ ung thư vú.
Tác giả: Dương Thuỵ
-
Nước đậu đen vừa lành vừa mát nhưng có 3 người uống vào rất hại, là ai?
-
Ăn nhiều cũng không tốt: 5 tác hại khi ăn thịt gà quá thường xuyên
-
Bột sắn dây cực tốt nhưng 4 người này càng ăn càng sinh bệnh
-
Đi ngủ sau giờ này: Thói quen âm thầm hủy hoại gan và rút ngắn tuổi thọ
-
Người sống thọ thường có 3 dấu hiệu đặc biệt khi đổ mồ hôi: Bạn có không?