Tưởng chừng nắng nóng của mùa Hè năm nay ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng không đến mức như những năm trước, nhưng vào đợt nắng nóng đầu tiên của tháng 8 này, Hà Nội không chỉ chạm tới mức nắng nóng đặc biệt gay gắt, mà đã đo được mức kể từ đầu mùa Hè.
Thật vậy, vào ngày 3/8, nhiệt độ thực đo cao nhất ở trạm Sơn Tây là 39,5oC và trạm Láng là 39,7oC, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. 39,7oC cũng là mức nhiệt độ thực đo cao nhất của ngày hôm qua ở cả miền Bắc. Từ đầu mùa Hè này, ở Hà Nội chưa có hôm nào đo được nhiệt độ cao như vậy, mà nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời còn cao hơn nhiều (ở Hà Nội đã lên đến 47oC).
Như vậy, ngày Chủ Nhật đã là ngày nắng nóng đỉnh điểm của đợt này, đúng như đã đề cập trong các bản tin trước.
Hôm nay, 4/8, nắng nóng ở miền Bắc vẫn duy trì nhưng đỡ hơn, nhiệt độ cảm nhận giảm khoảng 2oC, nhiệt độ Hà Nội là khoảng 44 - 45oC vào buổi trưa và chiều. Đến tối và đêm nay, mưa dông có thể xảy ra rải rác, tập trung ở vùng núi và trung du, khả năng mưa ở Hà Nội thì thấp hơn.

Trong ngày 5 - 6/8, mưa ở vùng núi và trung du mở rộng, có thể có mưa lớn; mưa dông có thể kèm theo gió mạnh, sấm sét và dẫn đến nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, nên người dân lưu ý thực hiện hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để giữ an toàn.
Ở Thủ đô Hà Nội, dự báo có thể có rải rác từ chiều tối 5/8. Nắng ít hơn, mây nhiều hơn nên nắng nóng kết thúc, nhiệt độ cảm nhận cao nhất xuống mức khoảng 41 - 43oC. Trong ngày 5 - 6/8, người dân ra ngoài nên mang đồ che mưa, nếu thấy có dông bất chợt thì cần tìm chỗ trú ngay vì dông sau đợt nắng nóng thường mạnh, rất nguy hiểm.