3 giai đoạn phụ nữ trung niên dễ ngoại tình nhất – Đàn ông cần biết để giữ hạnh phúc gia đình

( PHUNUTODAY ) - Theo các chuyên gia tâm lý, trong đời sống hôn nhân có 3 giai đoạn nhạy cảm khiến phụ nữ dễ nảy sinh ý định ngoại tình nhất.

Ở tuổi trung niên, dù cuộc sống của phụ nữ đã phần nào ổn định, nhưng hôn nhân lại dễ rơi vào giai đoạn nhiều biến động.

Một mặt, sau nhiều năm chung sống, nếu không tìm thấy hạnh phúc như mong đợi, họ dễ nảy sinh cảm giác bất mãn với chồng và mệt mỏi với cuộc hôn nhân tẻ nhạt. Mặt khác, phụ nữ ở giai đoạn này cũng rất dễ bị tác động bởi những cám dỗ tình cảm bên ngoài. Nếu thiếu bản lĩnh và không giữ vững nguyên tắc chung thủy, họ có thể sa vào ngoại tình.

Đặc biệt, khi tìm được sự chia sẻ, quan tâm hay an ủi tinh thần từ một người khác giới, phụ nữ trung niên rất dễ rơi vào “cái bẫy cảm xúc”, dẫn đến đánh mất bản thân và phản bội gia đình.

Thực tế cho thấy, một cuộc hôn nhân trung niên thiếu lãng mạn, chỉ tồn tại trong sự đơn điệu và thói quen hàng ngày, rất dễ khiến phụ nữ cảm thấy cô đơn, chán nản. Nếu không vượt qua được sự trống trải ấy, họ có nguy cơ tìm kiếm sự bù đắp bên ngoài.

Và theo các chuyên gia tâm lý, phụ nữ trung niên thường trải qua ba giai đoạn dễ ngoại tình nhất – đàn ông nhất định phải biết để giữ gìn hôn nhân.

Cuộc sống tẻ nhạt, dễ bị lôi kéo bởi người quen

Phụ nữ trung niên nếu chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, ngày ngày lặp đi lặp lại việc nhà mà không có công việc riêng, rất dễ cảm thấy cô đơn và chán nản. Cuộc sống quá bằng phẳng khiến họ khao khát sự mới mẻ và tìm kiếm niềm vui bên ngoài.

Trong hoàn cảnh đó, họ dễ mở lòng giao tiếp với những người khác giới xung quanh, từ hàng xóm đến bạn bè quen biết. Những cuộc trò chuyện, buổi tụ tập ăn uống, chơi bài... có thể dần trở thành mối quan hệ mập mờ. Do sự cảnh giác với người quen thường rất thấp, phụ nữ dễ rơi vào bẫy tình cảm nếu đối phương có ý đồ.

Đây chính là lý do mà những phụ nữ làm nội trợ toàn thời gian thường đối mặt với nguy cơ ngoại tình cao hơn, đặc biệt khi hôn nhân vốn đã đơn điệu và thiếu quan tâm từ chồng.

Phụ nữ trung niên nếu chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, ngày ngày lặp đi lặp lại việc nhà mà không có công việc riêng, rất dễ cảm thấy cô đơn và chán nản.

Gặp lại người yêu cũ

Đối với phụ nữ trung niên, một trong những cám dỗ lớn nhất chính là gặp lại người yêu cũ. Ở giai đoạn tâm lý nhiều trống trải, việc tái kết nối với người từng thân thiết dễ khơi lại cảm xúc đã ngủ yên.

Chỉ cần đôi bên duy trì liên lạc, ký ức và tình cảm cũ có thể bùng phát, dẫn đến quan hệ ngoài hôn nhân. Dù là tình đầu hay bạn trai cũ, những mối quan hệ này thường mang lại cảm giác thân thuộc, khó dứt, khiến phụ nữ dễ sa ngã nếu không kiểm soát được cảm xúc.

Nếu không sớm chấm dứt, sự gắn bó này sẽ trở thành mối nguy lớn cho hạnh phúc gia đình, thậm chí là bi kịch hôn nhân.

Nếu không sớm chấm dứt, sự gắn bó này sẽ trở thành mối nguy lớn cho hạnh phúc gia đình, thậm chí là bi kịch hôn nhân.

Hôn nhân bế tắc, thiếu sự sẻ chia

Khi hôn nhân rơi vào trạng thái lạnh nhạt, phụ nữ không còn nhận được sự quan tâm từ chồng, những tổn thương tinh thần dần chồng chất. Họ mất niềm tin vào tương lai, cảm thấy bị bỏ rơi và không còn điều gì để chia sẻ với người bạn đời.

Trong sự cô đơn ấy, chỉ cần có một người khác giới sẵn sàng lắng nghe, đồng cảm và quan tâm, họ dễ rung động và tìm đến sự an ủi ngoài hôn nhân. Đặc biệt, với những phụ nữ từng chịu đựng bạo lực hay sự thờ ơ kéo dài, nguy cơ này càng cao.

Thực tế, khi vợ chồng không còn giao tiếp, sống như những người xa lạ trong cùng một mái nhà, phụ nữ sẽ mất dần kỳ vọng vào hôn nhân. Để thoát khỏi sự ngột ngạt, họ có xu hướng tìm kiếm cảm giác mới mẻ bên ngoài, từ đó dễ dẫn đến ngoại tình.

Tác giả: Bảo Ninh