3 món Tiền được cho cũng không nên Nhận, Càng Nhận Càng Nghèo, Phúc Lộc Đi Hết

( PHUNUTODAY ) - Ai cũng thích tiền nhưng đừng vội nhận 3 món tiền này bởi vì có thể gây họa cho bạn.

Tiền bạc không chỉ là phương tiện trao đổi mà còn mang theo năng lượng, vận mệnh và phúc khí. Trong văn hóa phương Đông, đặc biệt là trong tâm linh và phong thủy, có những món tiền tưởng chừng như vô hại nhưng lại chứa đựng nghiệp báo hoặc vận xui, khiến người nhận vô tình rước họa vào thân, có thể nhận quả báo tai hại. Dưới đây là 3 món tiền dù được cho cũng không nên nhận, bởi càng nhận càng nghèo, phúc lộc tiêu tan.

1. Tiền người khác dùng để làm từ thiện, công đức

Nghe qua có vẻ vô lý, nhưng thực tế, tiền dùng để làm từ thiện, công đức là một dạng tài sản mang ý nghĩa tâm linh rất lớn cần thực hiện đúng mục đích ý nghĩa của chúng. Tiền này vốn được chủ nhân gửi gắm với mục đích tích đức, cầu an, hóa giải nghiệp báo cho chính họ hoặc người thân hoặc để cứu giúp người khác. Nếu ai đó đang có bệnh tật, tai họa hoặc đang làm lễ giải hạn mà đưa tiền cho bạn để “nhờ gửi”, “nhờ làm việc thiện thay” hoặc âm thầm tặng tiền đó như một hành động ngẫu nhiên – thì bạn cần thật sự thận trọng.

Tiền để công đức làm từ thiện chớ tham cho riêng mình

Bởi vì nếu nhận món tiền này mà không làm đúng tâm nguyện ban đầu, bạn vô tình tiếp nhận cả nghiệp lực và gánh nặng tâm linh từ người khác. Thay vì phúc đến, có thể bạn lại bị vận hạn đeo bám, tiền bạc thất thoát, tâm trạng bất ổn, sức khỏe sa sút mà không rõ nguyên nhân.

2. Tiền có được từ việc làm thất đức, bất chính

Dù là tiền được tặng, cho vay, hay biếu xén, nếu có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo, tham nhũng, buôn lậu, bán hàng gian dối hoặc tổn hại đến người khác thì đều được xem là tiền nghiệp báo. Đây là loại tiền mang năng lượng tiêu cực, gắn với khổ đau, bất công và nghiệp xấu.

Người nhận loại tiền này dễ gặp vận rủi không rõ nguyên nhân: làm ăn thất bại, công việc gặp trục trặc, các mối quan hệ xấu đi, thậm chí còn có thể gặp tai ương về sức khỏe, pháp luật hoặc mất mát tài sản. Trong đạo lý xưa có câu: “Của phi nghĩa, chớ nên nhận” – là lời nhắc nhở đầy tính nhân quả.

Tác giả: Dạ Ngân