Về già phải tránh xa 3 kiểu bạn bè này mới mong cuộc sống an yên

12:33, Thứ năm 12/06/2025

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là ba kiểu người nên giữ khoảng cách khi đã bước sang tuổi già, để không lãng phí phần đời còn lại cho những phiền toái không đáng có.

Ở ngưỡng tuổi xế chiều, sau khi đã vượt qua bao năm tháng vất vả mưu sinh, con người ta thường khao khát một cuộc sống an lành, nhẹ nhàng và trọn vẹn. Thời gian không còn nhiều như tuổi đôi mươi, nên mỗi ngày trôi qua càng trở nên đáng quý. Chính vì thế, việc giữ cho tâm hồn thanh tịnh, tránh xa những mối quan hệ độc hại là điều vô cùng quan trọng.

Dưới đây là ba kiểu người nên giữ khoảng cách khi đã bước sang tuổi già, để không lãng phí phần đời còn lại cho những phiền toái không đáng có.

1. Người tham lam, lợi dụng lòng tốt

Không ít người lớn tuổi đã từng rơi vào hoàn cảnh bị bạn bè hoặc người quen tìm cách vay mượn, nhờ cậy đủ điều, nhưng mục đích thực chất là để trục lợi cá nhân. Ở tuổi xế chiều, tài sản tích góp cả đời không chỉ là nền tảng tài chính, mà còn là tấm khiên bảo vệ cuộc sống ổn định. Việc để những người tham lam tiếp cận quá gần có thể dẫn tới những mất mát khó lường.

Điều nguy hiểm là những người này thường xuất hiện dưới vỏ bọc thân thiết, quan tâm, thậm chí là “thương người như thể thương thân”. Nhưng đến lúc bạn gặp khó khăn, họ sẵn sàng quay lưng. Kết giao với họ không khác nào sống cạnh một cái hố ngầm – không biết lúc nào sẽ sụp.

Tuổi già không còn sức lực để đối mặt với những chiêu trò tinh vi, càng không có thời gian để chạy theo những mối quan hệ lợi dụng. Việc cần làm là học cách nói “không”, hạn chế tiếp xúc với người hay nhờ vả, mượn tiền, xin xỏ... mà không thực sự quan tâm đến bạn là ai, mà chỉ quan tâm bạn có gì.

z6697192712442_481566563ece0d440c11a7b7a1416f2a

2. Người thích đặt điều, gây mâu thuẫn

Khi đã đi qua những năm tháng bon chen, điều mà người lớn tuổi mong muốn nhất chính là sự yên ổn – cả trong tâm trí lẫn các mối quan hệ xung quanh. Tuy nhiên, không ít người lớn tuổi vẫn vướng vào thị phi không đáng có, chỉ vì kết thân với những người “miệng nhanh hơn não”, thích nói xấu sau lưng hoặc gieo rắc mâu thuẫn giữa người với người.

Kiểu người này rất dễ nhận diện: họ thường xuyên kể chuyện người khác theo chiều hướng tiêu cực, thêm thắt thông tin, và luôn khiến không khí các cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng. Họ có thể biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn, chuyện không thành có – chỉ để thỏa mãn nhu cầu được làm “trung tâm của chú ý”.

Nếu tiếp tục duy trì quan hệ với người như vậy, bạn sẽ cảm thấy bất an, luôn phải dè chừng và dễ rơi vào những cuộc cãi vã vô nghĩa. Để tuổi già thực sự nhẹ nhõm, điều cần thiết là giữ cho vòng tròn quan hệ nhỏ lại – nhưng tinh khiết hơn. Hãy chọn ở bên những người ôn hòa, lịch sự, biết chia sẻ nhẹ nhàng thay vì rải rác phiền muộn.

3. Người mang năng lượng tiêu cực, hay than phiền

Có một sự thật ít người chú ý: tâm trạng của người bên cạnh có ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc cá nhân. Đặc biệt là khi đã lớn tuổi, tâm hồn vốn nhạy cảm và dễ bị chi phối bởi môi trường xung quanh. Việc tiếp xúc quá nhiều với người thường xuyên buồn bã, than vãn hoặc phàn nàn về mọi thứ sẽ khiến chính bạn cũng cảm thấy cuộc sống trở nên nặng nề.

Những câu chuyện lặp đi lặp lại kiểu như “già rồi vô dụng”, “xã hội ngày nay đáng thất vọng”, “con cái không hiểu mình”... không chỉ mang tính tiêu cực, mà còn âm thầm hạ thấp tinh thần người nghe. Theo các chuyên gia tâm lý, cảm xúc tiêu cực có tính lây lan mạnh, làm suy giảm sức khỏe tinh thần và thậm chí cả thể chất.

Ở tuổi già, điều cần nhất không phải là sự than vãn, mà là niềm vui sống – dù là từ những điều nhỏ bé. Hãy chọn ở cạnh những người biết cách truyền cảm hứng, hay kể chuyện vui, yêu đời, hoặc đơn giản là biết lắng nghe bạn một cách chân thành. Họ sẽ giúp bạn giữ tâm thế tích cực, từ đó sống thảnh thơi hơn mỗi ngày.

z6697197215017_d46fca3faf5518c18926117caf710c2b

Sống an yên không khó, chỉ cần chọn đúng người đồng hành

Tuổi già là quãng thời gian đáng được nâng niu và gìn giữ. Đừng để những mối quan hệ tiêu cực kéo bạn vào guồng xoáy căng thẳng, mệt mỏi. Hãy mạnh dạn rút lui khỏi những cuộc trò chuyện vô nghĩa, cắt đứt những kết nối gây tổn thương – để dành tâm sức cho những người thực sự xứng đáng.

Như một triết gia từng nói: “Bình yên không đến từ hoàn cảnh, mà đến từ những người bạn chọn đi cùng.” Vì thế, hãy dùng phần đời còn lại để sống cho chính mình – sống nhẹ nhàng, sống tử tế, và sống trong một vòng tròn đầy ánh sáng.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Diệp Chi