3 ngành học được dự báo thiếu nhân lực nghiêm trọng trong năm 2025, cơ hội việc làm ‘vàng’ đang chờ bạn

( PHUNUTODAY ) - Thị trường lao động luôn biến động không ngừng. Vậy đâu là những ngành nghề sẽ lên ngôi trong tương lai gần? Câu trả lời sẽ khiến bạn bất ngờ.

Việt Nam đang trải qua một giai đoạn phát triển đầy ấn tượng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và kinh tế số. Cuộc cách mạng này không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế mà còn làm gia tăng nhu cầu về lực lượng lao động có trình độ cao. Dưới đây là 3 lĩnh vực then chốt mà đất nước đang gặp phải tình trạng thiếu hụt nhân lực. Chính vì lẽ đó, nếu bạn sẽ tốt nghiệp trong năm nay hoặc năm 2025, cơ hội tìm kiếm một vị trí phù hợp trong những ngành nghề này sẽ rất thuận lợi.

Công nghệ thông tin

Ngành công nghệ thông tin (CNTT) luôn giữ vị thế trung tâm trong cuộc cách mạng công nghệ hiện đại. Sự đổi mới liên tục của thiết bị điện tử cũng như sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đã khẳng định CNTT là lĩnh vực tiên phong, luôn trong tình trạng khát nhân lực và yêu cầu trình độ chuyên môn cao.

Trong bối cảnh chuyển mình của công nghệ 4.0, nhu cầu về nguồn nhân lực trong lĩnh vực này đang ở mức cao. Cụ thể, chỉ riêng tại TP.HCM, dự báo sẽ cần khoảng 24.000 lao động mỗi năm cho đến năm 2025. Trên toàn quốc, con số này lên tới khoảng 78.000 người mỗi năm.

Trong bối cảnh chuyển mình của công nghệ 4.0, nhu cầu về nguồn nhân lực trong lĩnh vực này đang ở mức cao

Mặc dù nhu cầu lớn như vậy, số lượng sinh viên theo học ngành CNTT hiện chỉ đạt khoảng 50.000 người. Điều này chưa kể đến khả năng thực tế rằng không phải tất cả sinh viên tốt nghiệp đều làm việc đúng chuyên ngành của mình. Đây là một thách thức cấp bách trong việc củng cố nguồn nhân lực cho tương lai của ngành CNTT.

CNTT cũng là lĩnh vực đa dạng, cho phép các bạn trẻ xác định định hướng nghề nghiệp rõ ràng hoặc chọn theo đuổi như một "nghề tay trái" với khả năng thu nhập hấp dẫn. Mức lương trung bình của một chuyên viên CNTT có thể đạt tới 1.000 USD/tháng, cùng với nhiều đãi ngộ khác.

Ngành Marketing

Marketing là một lĩnh vực thiết yếu, đóng vai trò cốt lõi trong hầu hết các tổ chức, từ doanh nghiệp cho đến cá nhân. Ngành này không chỉ giúp quảng bá sản phẩm và dịch vụ mà còn truyền tải thông điệp đến khách hàng một cách hiệu quả. Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ Internet phát triển mạnh mẽ, ngành Marketing đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt đáng kể về nguồn nhân lực.

Trong tương lai, hoạt động Marketing sẽ là yếu tố quyết định ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận, và sự phát triển của khách hàng. Đây là yếu tố trọng tâm chi phối mọi hoạt động của doanh nghiệp hiện tại. Không có doanh nghiệp nào có thể vững mạnh mà không chú trọng đến công tác Marketing.

Trong tương lai, hoạt động Marketing sẽ là yếu tố quyết định ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận, và sự phát triển của khách hàng

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động TP.HCM cho biết, kể từ năm 2020, ngành Marketing đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực cấp bách. Mỗi năm, lĩnh vực này cần bổ sung ít nhất 10.000 lao động để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao. Đây được xem là một trong những lĩnh vực hàng đầu có nhu cầu tuyển dụng cao. Mặc dù mức lương trong ngành Marketing không cố định và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng nhìn chung, thu nhập tại đây thường cao hơn so với mặt bằng chung của thị trường lao động.

Công nghệ cơ khí

Sản xuất kỹ thuật số, hay còn gọi là Digital Manufacturing, là một quá trình tích hợp giữa công nghệ cơ khí, công nghệ thông tin và điều khiển tự động. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực này, việc đào tạo nguồn nhân lực cho kỹ thuật số trở nên cần thiết, từ đó dẫn đến sự ra đời của các chương trình đào tạo kỹ sư trong ngành cơ điện tử.

Sản xuất kỹ thuật số, hay còn gọi là Digital Manufacturing, là một quá trình tích hợp giữa công nghệ cơ khí, công nghệ thông tin và điều khiển tự động

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng hội nhập toàn cầu, Việt Nam đang cần đẩy mạnh phát triển lĩnh vực cơ điện tử. Đây không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn mở ra cơ hội nghề nghiệp phong phú cho những sinh viên theo học ngành này. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, đến năm 2030, dự báo rằng ngành công nghiệp cơ điện tử sẽ cần khoảng 1,2 triệu lao động, cho thấy tiềm năng và tính hấp dẫn của ngành học này trong tương lai.

Tác giả: Trần Thu Thủy