3 nơi của trẻ càng lộn xộn càng chứng tỏ trẻ khỏe mạnh, thông minh - Cha mẹ đừng vội lo!

( PHUNUTODAY ) - Những nơi sinh hoạt này của trẻ lộn xộn có liên quan tới sự phát triển của trẻ nên cha mẹ chớ vội la mắng hay lo lắng.

Trong hành trình nuôi dạy con cái, có những điều khiến cha mẹ không khỏi đau đầu – ví dụ như sự bừa bộn của trẻ. Từ phòng ngủ, bàn học cho tới tủ đồ chơi, tất cả như một “chiến trường” thu nhỏ. Thế nhưng, bạn có biết rằng, đôi khi chính sự lộn xộn đó lại là dấu hiệu cho thấy trẻ đang phát triển tốt cả về thể chất lẫn trí tuệ?

Các chuyên gia tâm lý và giáo dục trẻ em đã nhiều lần nhấn mạnh: Trẻ em không cần lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp để chứng minh rằng chúng “ngoan”. Ngược lại, có những “nơi càng lộn xộn” lại càng phản ánh một tâm hồn sáng tạo, một cơ thể khỏe mạnh và trí não đang phát triển đúng hướng.

Dưới đây là 3 khu vực càng lộn xộn ở trẻ càng chứng tỏ trẻ thông minh, tò mò, và phát triển toàn diện – cha mẹ hãy đọc kỹ để hiểu và đồng hành cùng con đúng cách nhé!

1. Bàn học lộn xộn – dấu hiệu của trí óc sáng tạo

Nếu bạn từng thấy con ngồi học mà bàn thì bày la liệt sách, giấy nháp, bút màu, sticker... thì cũng đừng quá lo lắng. Rất có thể, đó chính là dấu hiệu cho thấy trí não của trẻ đang hoạt động mạnh mẽ.

Bàn học lộn xộn là con đang sáng tạo

Theo một nghiên cứu của Đại học Minnesota (Mỹ), những người làm việc trong không gian hơi bừa bộn thường có xu hướng tư duy sáng tạo và linh hoạt hơn. Trẻ em cũng vậy. Khi trẻ học tập hoặc vẽ vời trong môi trường “lộn xộn có tổ chức”, não bộ của chúng đang học cách xử lý thông tin, phân loại, và đưa ra quyết định.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là nên để con sống trong sự hỗn độn. Cha mẹ nên định kỳ hướng dẫn con dọn dẹp, nhưng đừng áp đặt sự ngăn nắp theo tiêu chuẩn người lớn. Hãy để cho góc học tập của con mang dấu ấn cá nhân, bởi đó là nơi nuôi dưỡng trí tưởng tượng và óc khám phá.

2. Phòng ngủ rối tung – dấu hiệu trẻ tự chủ và phát triển cá tính

Phòng ngủ là thế giới riêng của trẻ – nơi chúng được tự do thể hiện bản thân, được an toàn là chính mình. Việc trẻ bày đồ chơi khắp nơi, giường chiếu lúc nào cũng “ngổn ngang” không hẳn là vì lười, mà có thể là vì chúng đang mải mê sáng tạo một câu chuyện, một thế giới tưởng tượng nào đó.

Phòng ngủ lộn xộn

Nhiều chuyên gia cho rằng, trẻ em có xu hướng làm “rối tung” phòng ngủ khi chúng cảm thấy tự do, thoải mái và không bị kiểm soát quá mức. Đó là dấu hiệu cho thấy trẻ phát triển ý thức sở hữu, khả năng đưa ra quyết định và hình thành tính cách riêng.

Việc ép trẻ dọn dẹp mọi lúc mọi nơi có thể khiến chúng cảm thấy bị mất quyền kiểm soát trong không gian của chính mình. Thay vào đó, hãy tạo điều kiện để con được tự sắp xếp không gian sống, từ đó phát triển sự tự lập và trách nhiệm.

3. Tủ đồ chơi ngổn ngang – dấu hiệu trẻ đang học hỏi, khám phá thế giới

Đồ chơi là công cụ để trẻ học hỏi, mô phỏng cuộc sống và phát triển kỹ năng. Một chiếc tủ đồ chơi ngăn nắp tuyệt đối đôi khi lại cho thấy trẻ không thật sự chơi – mà chỉ đang “làm đẹp” theo ý người lớn. Ngược lại, tủ đồ chơi bừa bộn, lộn xộn chính là bằng chứng sống động nhất cho thấy trẻ đang thực sự chơi và học.

Đồ chơi lộn xộn trẻ đang khám phá

Khi trẻ chơi, chúng liên tục thử nghiệm, kết hợp đồ vật, tưởng tượng ra tình huống và nhân vật. Quá trình đó giúp phát triển khả năng tư duy logic, cảm xúc, giao tiếp, vận động và sáng tạo. Việc lôi ra rồi lại bỏ vào, phân loại rồi đảo lộn… là biểu hiện của sự vận động trí não không ngừng.

Thay vì yêu cầu trẻ luôn luôn phải cất đồ chơi ngay sau khi chơi, cha mẹ hãy quan sát xem con chơi như thế nào, kết hợp những gì, có trò chơi sáng tạo nào không. Đó là cách đồng hành đúng đắn để phát hiện và khuyến khích tiềm năng của trẻ.

Cha mẹ nên nhớ lộn xộn không phải là kẻ thù của sự phát triển. Trong một thế giới mà người lớn thường đề cao sự trật tự, gọn gàng, thì việc chấp nhận trẻ sống trong một chút “bừa bộn tích cực” có thể là thách thức. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng: trẻ em không phải là phiên bản thu nhỏ của người lớn. Chúng cần thời gian, không gian và sự tự do để khám phá, sai và học từ sai lầm.

Thay vì cáu gắt mỗi khi thấy con bày đồ ra khắp nơi, hãy thử đặt câu hỏi: “Con đang làm gì thế?”, “Trò này có gì vui không?” – bạn sẽ ngạc nhiên trước sự tưởng tượng phong phú và những điều con đang học hỏi qua sự “lộn xộn” ấy.

Cuối cùng, cha mẹ thông thái không phải là người biến con thành những “chiếc máy ngăn nắp”, mà là người thấy được trong cái bừa bộn ấy là một tâm hồn đang phát triển, một bộ não đang nảy nở và một đứa trẻ đang sống đúng với lứa tuổi của mình.

Tác giả: Dạ Ngân